Bắc Giang xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

(PLVN) - Theo số liệu từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang, trong tháng 10 năm 2021, đơn vị này đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan tổ chức 125 vụ kiểm tra và xử lý 71 vụ vi phạm về các hành vi vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ…, tổng mức phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa lên đến hơn 380 triệu đồng.
Hình ảnh công an Bắc Giang tiêu hủy hàng hóa vi phạm

Theo đó, trong số tiền hơn 380 triệu đồng nói trên, có gần 137 triệu đồng tiền trị giá hàng tiêu hủy, gần 247 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Thống kê trong 10 tháng đầu năm 2021, QLTT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra được 949 vụ và xử lý 478 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng hóa tiêu hủy là 4.890.067.000 đồng. Trong đó: Xử phạt vi phạm hành chính 2.485.298 đồng, tiền bán hàng tịch thu 634.630.000 đồng và trị giá hàng tiêu hủy 1.770.139.000 đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, cùng với đó là Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao, nhiều đối tượng sẽ gia tăng gian lận thương mại, đã lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Một số đối tượng đặt hàng giả từ nước ngoài rồi nhập lậu về tiêu thụ trong nước. Đáng lo ngại là tình trạng các đối tượng thông mạng xã hội, website để quảng cáo, rao bán các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu điều này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp chân chính

Đọc thêm