Bạc Liêu hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị sập do ảnh hưởng của lốc xoáy

(PLVN) - Ngày 11/4, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với phật tử chùa Vĩnh An Cổ Tự (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu) đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy tại ấp Bình Bảo, Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long.

Trước đó, ngày 8/4, trên địa bàn ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài và kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái, sập nhà 14 hộ dân, trong đó đa số là đồng bào dân tộc Khmer.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với phật tử chùa Vĩnh An Cổ Tự hỗ trợ tiền cho vợ chồng anh Trần Văn Hải và Huỳnh Thị Nho sửa chữa nhà bị tốc mái.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân không may có nhà bị sập và tốc mái, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và chia sẻ những thiệt hại do mưa, lốc xoáy gây ra đối với các hộ gia đình đặc biệt với bà con dân tộc Khmer sớm ổn định để đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Đồng thời, vận động chức sắc, phật tử chùa Vĩnh An Cổ Tự (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hoà Bình) và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao tặng số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân sửa chữa lại nhà, thương cảm với hoàn cảnh vợ chồng anh Trần Văn Hải và Huỳnh Thị Nho Thượng tọa Thích Phước Châu, trụ trì chùa Phước Huệ, thị trấn Phước Long giúp chị 10 triệu đồng để điều trị bệnh. Qua đó, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Đọc thêm