Bạc Liêu sẽ áp dụng Chỉ thị 15 đến ngày 5/9/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tất cả mọi người không được di chuyển ra/vào tỉnh Bạc Liêu, trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền); Tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa bàn tỉnh phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

Chiều nay (21/8), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa ký Quyết định số 1366/QĐ-UBND thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 14 ngày, kể từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021).

Theo đó, trừ các địa bàn có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao và các khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh (nếu có) thì được quy định riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quán triệt tinh thần thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg chính là sự tiếp nối, kế thừa thành quả của việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong 5 tuần vừa qua; nếu lơ là, chủ quan chính là lãng phí công sức rất lớn của toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong điều kiện bình thường mới phải có Kế hoạch “Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19” được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì mới được phép hoạt động.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế quyết định việc bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, cũng yêu cầu mọi người dân không được ra đường từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, trừ những trường hợp đi làm nhiệm vụ và các trường hợp khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Song đó, người dân, các loại phương tiện vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ phục vụ sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Bạc Liêu quản lý thật chặt “vòng ngoài” kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh.

Bạc Liêu quản lý thật chặt “vòng ngoài” kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, trong đó đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch và thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, đặc biệt là trong khoảng thời gian còn lại từ nay đến 00 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021 (thời điểm kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và trong khoảng thời gian diễn ra Lễ Vưu lan (rằm tháng Bảy âm lịch) và nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới.

Đồng thời, quản lý thật chặt “vòng ngoài”, không để dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly đối người từ vùng dịch vào tỉnh. Tăng cường quản lý “vòng trong” thông qua các tổ công tác, các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, quan tâm theo dõi chặt chẽ, nhất là các địa bàn có yếu tố nguy cơ, quan tâm xử lý không để tập trung đông (trên 10 người) tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng./.

Đọc thêm