Bạc Liêu tăng cường chặn dịch từ cửa ngõ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người từ các tỉnh khác vào tỉnh Bạc Liêu qua các cửa ngõ đường thủy và đường bộ, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Theo đó, ngay khi tỉnh Bạc Liêu xuất hiện 03 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh đã kích hoạt lại hơn 70 chốt chặn khắp các cửa ngõ ra vào tỉnh, trong đó, những chốt chính trên tuyến Quốc lộ những ngày qua tiếp nhận rất đông người về từ tỉnh khác. Cũng vì vậy, bên cạnh làm tốt công tác chặn, kiểm soát, thì công tác đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu.

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt và hướng dẫn lái xe vào khu vực khai báo y tế.

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt và hướng dẫn lái xe vào khu vực khai báo y tế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, công tác phòng, chống dịch bệnh phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của Bộ Y tế, đặc biệt, kiểm soát người và phương tiên từ các tỉnh khác có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi các chốt chặn, kiểm soát này, là tuyến đầu có nhiệm vụ thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế và test nhanh, nhằm tầm soát ban về bệnh COVID-19 đối với những người về từ các tỉnh khác, nhằm ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan trong công đồng.

Đồng thời, khi có 03 ca dương tính xuất hiện trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo kích hoạt lại toàn bộ hơn 70 chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại tất cả các tuyến đường thủy, lẫn đường bộ ra vào tỉnh.

Người dân các địa phương tới Bạc Liêu phải khai báo y tế theo quy định pháp luật.

Người dân các địa phương tới Bạc Liêu phải khai báo y tế theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, tại huyện Vĩnh Lợi, nơi có tuyến Quốc lộ 1A, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng, là cửa ngõ chính tiếp nhận người và phương tiện vào tỉnh, những ngày qua đã được tăng cường lực lượng, lập 02 chốt chặn, đặt tại ấp Trà Ban II, (xã Châu Hưng A và ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng). Trong 02 chốt chặn này, chốt thứ nhất có nhiệm vụ chặn, kiểm soát người di chuyển bằng xe gắn máy, còn chốt thứ hai, có nhiệm vụ kiểm soát người và các phương tiện ô tô cá nhân, ô tô tãi di chuyển vào tỉnh, hoạt động 24/24.

Thượng tá Lê Thanh Hận - Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), Trưởng 02 Chốt chặn kiểm dịch trên tuyến Quốc lộ 1A, cho biết: "Tại 02 chốt chặn này, trong những ngày qua tiếp nhận rất đông người và phương tiện về từ các tỉnh, thành phố khác, bình quân mỗi ngày có đến gần 3.000 người nhập tỉnh, được khai báo y tế và thực hiện các bước trong quy định phòng, chống dịch đối với người về từ địa phương khác mà UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo".

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe qua chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 1A .

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe qua chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 1A .

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, người và phương tiện vào tỉnh Bạc Liêu rất đông, nhưng với sự nỗ lực trong công việc được giao nên các nhân viên làm nhiệm vụ rất niềm nở nhiệt tình hướng dẫn người dân theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc, cho biết: "Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, Huyện đã tăng cường đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị bảo hộ cũng như đảm bảo công tác hậu cần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều".

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc.

Trong số 72 chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh thì riêng huyện Vĩnh Lợi có 10 chốt chặn, hoạt động suốt ngày đêm.

Với những nỗ lực của những người đứng tuyến đầu chống dịch, cùng sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, tin rằng các lực lượng sẽ phối hợp làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh theo quy định, cùng chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, cùng lãnh đạo sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 06 chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch đặt tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường bộ của ngõ của tỉnh, nhằm kiểm tra y tế đối với tất cả mọi người từ tỉnh khác vào tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm