Bạc Liêu tăng cường giám sát và nắm chặt các đối tượng nhập cảnh qua đường tiểu ngạch

(PLVN) - Sáng nay (6/12), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban ngành và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và cập nhật diễn biến tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp cũng được kết nối trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam đã thông tin diễn biến về tình hình dịch bệnh và các phương án đã triển khai trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua. 

Tính đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận và cách ly tập trung 2.463 người, số người hết thời gian cách ly là 2.462 người, trong số này phần lớn là công dân Việt Nam được tiếp nhận từ nước ngoài về trong 8 đợt, với tổng số gần 1.972  người. Qua công tác xét nghiệm, sàng lọc, đã có 48 ca dương tính, đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến nay tất cả đã khỏi bệnh. Theo kế hoạch dự kiến, vào ngày 12/12/2020, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp nhận 343 công dân từ Myanma về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu Chỉ đạo và Kết luận cuộc họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu Chỉ đạo và Kết luận cuộc họp. 

Đối với công tác giám sát và hoạt động phòng, chống dịch bệnh, vào ngày 27/11, các ngành chức năng đã phát hiện vào đưa một công dân ngụ tại huyện Đông Hải, vừa từ Trung Quốc trốn về đã bị đưa vào khu cách ly tập trung theo qui định. Đến nay, công dân này đã cách ly được 10 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính. 

Hiện tại, các ngành chức năng đặc biệt là Công an tỉnh Bạc Liêu đang tập trung nỗ lực chủ động giám sát, theo dõi nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp về từ vùng có dịch bệnh. Đối với ngành Y tế, đã triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch, nhất là hạn chế tối đa người thăm nuôi bệnh ra vào bệnh viện. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo thông điệp “5 K”đó là: (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), để nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại cuộc họp.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại cuộc họp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân, để làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch, đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan phải chủ động nắm các cơ sở lưu trú, thực hiện tốt khai báo y tế; Làm tốt công tác quản lí khu cách ly; Chính quyền các địa phương tăng cường giám sát và xử lí triệt để, nghiêm khắc đối với các đống tượng cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Phát biểu Chỉ đạo và Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị, các ngành, các cấp phải thực nghiêm công điện số 1699, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch. 

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng chỉ đạo các địa phương phải giám sát và nắm chặt các đối tượng đến từ nước ngoài qua đường tiểu ngạch, để kịp thời cưỡng chế đưa vào cách ly tập trung; Công an, Quân sự phối hợp làm tốt hơn nữa công tác quản lí khu cách ly; Ngành y tế phải kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế; Ngành giáo dục phải thực hiện tốt công tác khử trùng, vệ sinh tại các trường học; Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, nhất là mang khẩu trang khi vào các cơ sở y tế và đến nơi công cộng. 

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng ghi nhận các kiến nghị của các Sở, ban, ngành,...nhằm sớm xử lí các vướng mắc, để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt hiệu quả cao nhất.

Đọc thêm