Bạc Liêu thông báo hoãn nhiều hoạt động dịp Tết nguyên đán

(PLVN) - Nhiều hoạt động văn hóa mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại Bạc Liêu hoãn để đảm bảo an toàn trong phòng, chống, không để dịch Covid - 19 lây lan trong cộng đồng.

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản chỉ đạo dừng “Chợ quê ngày Tết Tân Sửu 2021” tại đường 30/4 (phường 3, TP Bạc Liêu) ngày 6-9/2 và dừng tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo, tạp chí xuân Tân Sửu 2021 tại trụ sở của Liên hiệp hội các Hội văn học nghệ thuật tỉnh ngày 6-23/2.

UBND tỉnh Bạc Liêu thông báo về việc dừng buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021, thời gian dự kiến tổ chức sẽ thông báo sau.

"Chợ quê ngày Tết" năm 2020 ở đường 30 Tháng 4 (phường 3, TP Bạc Liêu) thu hút nhiều du khách tham quan.
 "Chợ quê ngày Tết" năm 2020 ở đường 30 Tháng 4 (phường 3, TP Bạc Liêu) thu hút nhiều du khách tham quan.

Cũng để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã dừng tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ Cái Chanh (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân).

Tỉnh ủy Bạc Liêu có thông báo về việc dừng, không tổ chức cuộc họp mặt cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ và họp mặt cán bộ miền Bắc tăng cường.

Ngày 29/1, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các Cơ quan, đơn vị, địa phương, khẩn trương thực hiện nghiêm một số nội dung như: khám chữa bệnh thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, giám sát; phòng, chống lây chéo; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện người nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ người từng đến, đi, ở, từ nước ngoài và các địa phương có dịch.

Đọc thêm