Bạc Liêu tuyên dương 27 cá nhân là những thanh niên tiêu biểu, xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chiều nay (19/5), Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã tổ chức lễ báo công dâng Bác, tuyên dương những thanh niên đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác năm 2022 tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi).

Phát biểu tại buổi lễ báo công dâng Bác, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoàng Thoại cho rằng: “Năm 2021, dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, xã hội nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã trao công nhận và trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022 cho 27 cá nhân là những thanh niên tiêu biểu nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã trao công nhận và trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022 cho 27 cá nhân là những thanh niên tiêu biểu nhất.

Đặc biệt, đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả mang thương hiệu thanh niên được tuổi trẻ tỉnh nhà triển khai sáng tạo, rộng khắp, tạo sự lan tỏa sâu rộng như: Đỡ đầu, giúp đỡ thiếu nhi mồ côi; mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Đồng hành vượt qua đại dịch”, “Chuyến xe nghĩa tình – Gian hàng lưu động không đồng”, “Hành trình kết nối – Bữa tối yêu thương”, “Shipper áo xanh”, “Áo xanh ra đồng – Đồng hành vượt qua đại dịch”, “Tấm chắn giọt bắn – Đánh bay COVID”,… đã có hàng ngàn gương thanh niên tiêu biểu không ngại hiểm nguy, gian khổ, tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh”.

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại, đã bày tỏ sự quyết tâm cao của tuổi trẻ Bạc Liêu trước anh linh của Bác Hồ kính yêu.

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại, đã bày tỏ sự quyết tâm cao của tuổi trẻ Bạc Liêu trước anh linh của Bác Hồ kính yêu.

Thay mặt tuổi trẻ Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại, đã bày tỏ sự quyết tâm cao của tuổi trẻ Bạc Liêu trước anh linh của Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của tổ chức Đoàn; nguyện đoàn kết một lòng, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt, thật sự là cánh tay đắc lực, là đội dự bị tin cậy của Đảng; ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu với những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Bạc Liêu vươn lên trở thành tỉnh khá của khu vực và cả nước trong tương lai.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã trao công nhận và trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022 cho 27 cá nhân là những thanh niên tiêu biểu nhất trên địa bàn tỉnh.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có nhiều sáng tạo, đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo nhiều dấu ấn như các đợt cao điểm “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”… được triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả nổi bật. Vấn đề bảo vệ môi trường được quan tâm, thực hiện thường xuyên gắn với các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; duy trì và nhân rộng các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, phong trào “3 không”; tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó, đã góp phần cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới với 49/49 xã đã đạt chuẩn, vượt mốc thời gian chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra.

Đọc thêm