Bắc Ninh chi tiền tỷ mời giáo sư về trường chuyên, 7 tháng chưa ai nhận lời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo chế độ chính sách đối với Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, giáo viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ cam kết làm việc lâu dài (ít nhất 10 năm) sẽ được hỗ trợ kinh phí nhà ở trị giá 1 tỷ đồng. Thế nhưng, 7 tháng qua, tỉnh này vẫn chưa tuyển được một người nào.
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Theo Nghị quyết số 02 tháng 7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh, có hiệu lực từ 1/8: Nếu giáo viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ nếu được tuyển chọn dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh sẽ nhận được hỗ trợ từ 100 - 220 triệu đồng.

Cụ thể, mức hỗ trợ với giáo viên có học hàm giáo sư là 200 triệu đồng (nam), 220 triệu đồng (nữ). Nếu có học hàm phó giáo sư, giáo viên nam được hỗ trợ 140 triệu đồng, nữ là 160 triệu đồng. Nếu có học vị tiến sĩ, giáo viên nam được hỗ trợ 100 triệu đồng và nữ là 120 triệu đồng.

Đáng chú ý, nếu các thầy cô có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ ở ngoài tỉnh Bắc Ninh được tiếp nhận giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và có cam kết lâu dài (ít nhất 10 năm) thì được hỗ trợ kinh phí nhà ở trị giá 1 tỷ đồng (tương đương giá trị 1 căn nhà ở xã hội trên địa bàn TP Bắc Ninh có diện tích khoảng 70 m2).

Theo Sở GD-ĐT Bắc Ninh, Nghị quyết số 02 quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh, 08 trường THCS trọng điểm và chế độ đối với cán bộ quản lý, chuyên gia, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (đối với cấp THCS), quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, có nhiều chính sách đãi ngộ ưu việt đối với trường chuyên, giúp nhà trường có cơ hội chào mời, thu hút nhân tài cho công tác chuyên môn. Tuy nhiên, cho đến nay, đã 7 tháng triển khai Nghị quyết nhưng tỉnh vẫn chưa tuyển được ai. Số người liên hệ tới Sở để đăng ký đến nay mới chỉ có 3 người.

Ngay cả Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - đơn vị thụ hưởng của chính sách này cũng thừa nhận, dù cũng đã có người ở các tỉnh ngoài liên hệ để hỏi chuyện về trường nhưng đến nay mới chỉ dừng lại ở việc hỏi, chưa có ai chính thức xin chuyển về.

Ông Nguyễn Nho Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho biết: “Cũng không phải dễ gì mà thu hút được. Bởi những người có trình độ, có uy tín, được biết đến nhiều và nhiều nơi muốn tuyển thì 1 tỷ đồng (với cam kết dạy ít nhất trong 10 năm) không là gì. Những nhà khoa học đó thì họ có quá nhiều sự lựa chọn, thậm chí có công ty, doanh nghiệp riêng”.

Theo nhận định của các chuyên gia, hầu hết giáo sư thường tập trung công việc nghiên cứu sâu ở các trường đại học rất khó để thay đổi đơn vị công tác. Đối với các tiến sĩ, có thể họ thấy chính sách tốt nhưng còn cân nhắc việc gia đình, thay đổi môi trường công tác, bậc dạy. Bên cạnh đó, với cam kết giảng dạy lâu dài trên 10 năm, cũng là điều khó đối với nhiều người. Do đó, dù chính sách đãi ngộ tốt nhưng để giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ về tỉnh/trường, phải phụ thuộc nhiều yếu tố, chứ không chỉ ở mặt tài chính.

Đọc thêm