Bắc Ninh siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xác định chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có tác động rất lớn tới việc giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), từng bước hình thành văn hóa giao thông ở đội ngũ lái xe, góp phần đưa trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp. Trong những năm gần đây, các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, thời gian tới Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo và sát hạch trên địa bàn tỉnh rà soát toàn bộ hệ thống thiết bị của đơn vị để kịp thời thay thế, bổ sung các thiết bị đã hư hỏng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên. Đảm bảo thực hiện đúng lộ trình phổ cập trình độ bắt buộc cho giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, thực hiện nghiêm công tác giáo vụ...

Đối với trung tâm sát hạch, công khai các loại phí, đồng thời lực lượng chức năng của Sở cũng tăng cường kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất đối với việc tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ nghề tại các đơn vị đào tạo, sát hạch nhằm đảm bảo diễn ra đúng quy định. Các thí sinh khi tham gia thi sát hạch (cả lý thuyết và thực hành) không được sử dụng điện thoại di động, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ thi sát hạch đến 5 năm.

Vừa qua, các trung tâm tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, sắm mới phương tiện đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của học viên. Hiện nay, các trung tâm đang sử dụng bộ 200 câu hỏi để sát hạch mô tô hạng A1 và phần mềm bộ 600 câu hỏi do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao để sát hạch ô tô. Đồng thời đã hoàn thành việc lắp đặt camera và màn hình theo dõi tại phòng chờ sát hạch, để tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình.

Trường Trung cấp Thuận Thành thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện theo quy định

Trường Trung cấp Thuận Thành thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện theo quy định

Trên toàn bộ các xe thi thực hành trong sa hình và ngoài đường trường của các trung tâm đều có gắn hệ thống camera, có thiết bị giám sát, có bộ nhớ để lưu lại các hình ảnh, âm thanh để phục vụ công tác hậu kiểm. Khi thí sinh kết thúc bài thi trắc nghiệm, trong bài thi có in đầy đủ hình ảnh thí sinh, các câu hỏi và câu trả lời, đồng thời thông báo kết quả điểm thi đạt hoặc không đạt. Tương tự như vậy, khi bước vào bài thi sát hạch trên mô hình, đường trường camera sẽ tự động ghi hình thí sinh đang ngồi trên xe thực hiện các bài thi và thông báo kết quả thi một cách đầy đủ chính xác.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường trung cấp Thuận Thành cho biết: “Hiện nay, trường đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trung tâm đã đầu tư lắp đặt thiết bị chấm điểm tự động trên sân, lắp đặt hệ thống camera, thiết bị lưu trữ hình ảnh, âm thanh trên ô tô sát hạch kết nối với các màn hình theo dõi để công khai quá trình và kết quả sát hạch lái xe nhằm ngăn chặn việc thi hộ, đánh tráo thí sinh. Khi thi sát hạch trên mô hình, đường trường, camera sẽ tự động chụp hình thí sinh đang ngồi trên xe và các dữ liệu về thí sinh tham gia thi sát hạch được lưu trữ lâu dài nhằm phục vụ quá trình hậu kiểm. Các giáo viên cam kết không cắt bớt thời gian đào tạo, rút ngắn số giờ hoặc kilômét trong phần học thực hành.

Đặc biệt, Trung tâm lồng ghép nội dung nâng cao trách nhiệm đạo đức người lái xe khi tham gia giao thông vào chương trình đào tạo. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công tác thi, chấm điểm của đơn vị cũng được thực hiện công khai, minh bạch thông qua hệ thống thông tin giám sát, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo được gắn liền với phong trào thi đua.

Ông Trần Văn Toản, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô cho biết: Đơn vị đã chấp hành nghiêm kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, mức thu học phí. Việc tuyển sinh cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, công tác giảng dạy đều bố trí những giáo viên có đủ điều kiện dạy môn đạo đức người lái xe, khi lên lớp có giáo trình, giáo án theo đúng kế hoạch đào tạo các khóa.

Các môn học dạy đủ số tiết, nhất là môn Pháp luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, thực hành lái xe. Các trung tâm, cơ sở sát hạch đều sử dụng phần mềm do Tổng Cục đường bộ Việt Nam chuyển giao để sát hạch, cấp GPLX. Đồng thời lắp đặt camera tại các phòng thi sát hạch lý thuyết và màn hình theo dõi tại phòng chờ sát hạch, để tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình có bộ nhớ lưu lại những hình ảnh kết quả sát hạch cả lý thuyết và thực hành. Hội đồng sát hạch và tổ chức sát hạch có chức năng giám sát, kiểm tra đột xuất các kỳ sát hạch, danh sách các học viên được niêm yết vào hàng tháng trước, trong và sau kỳ sát hạch.

Xe sát hạch tại trung tâm sát hạch Đông Đô được trang bị đầy đủ và hiện đại

Xe sát hạch tại trung tâm sát hạch Đông Đô được trang bị đầy đủ và hiện đại

Theo ông Đặng Trần Thọ, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp Âu Lạc cho biết: Đảm bảo công tác phòng, chống dịch, trường đã linh hoạt đào tạo dựa trên tình hình thực tế của dịch bệnh và bám sát chỉ đạo của T.Ư, tỉnh và Sở GTVT. Theo đó từ đầu năm đến tháng 11, do dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nên nhà trường triển khai học trực tuyến các tháng. Từ ngày 01/07 đến nay học tập trung theo kế hoạch của Sở GTVT. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất được kiểm tra thường xuyên.

Đại diện Sở GTVT Bắc Ninh, ông Ngô Thành, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái cho biết: Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý GPLX, đảm bảo an toàn giao thông, Sở đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện theo quy định. Quán triệt cho các học viên biết quy định mới của Bộ Giao thông vận tải khi tham gia dự sát hạch lái xe… Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất đối với việc tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ nghề tại các đơn vị đào tạo, sát hạch nhằm đảm bảo diễn ra đúng quy định.

Trong nửa đầu năm nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng, cũng như trên cả nước nói chung, vì vậy nhu cầu học lái xe mô tô và ô tô của người dân trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dẫn đến tổng nguồn thu sự nghiệp giảm, song các trung tâm vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đang được tích cực thực hiện, đồng bộ bằng nhiều giải pháp, nhờ đó, Bắc Ninh hiện đang là tỉnh top đầu trong công tác này, góp phần tăng cường kỹ năng, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Đọc thêm