Bãi tắm mới tại Đồ Sơn, Hải Phòng lần đầu mở cửa đón khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5

(PLVN) - Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động đón khách du lịch trong đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5.
Bãi tắm mới tại Đồ Sơn, Hải Phòng lần đầu mở cửa đón khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5

Là một quần thể du lịch tọa lạc tại một vị trí đắc địa của thành phố biển Hải Phòng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng sau gần 4 năm đi vào thi công thì nay đã được đi đến những bước hoàn thiện và đi vào khai thác.

Ảnh chụp từ trên cao của Khu bãi tắm nhân tạo thuộc dự án (Ảnh: doirongdoson.com)

Ảnh chụp từ trên cao của Khu bãi tắm nhân tạo thuộc dự án (Ảnh: doirongdoson.com)

Khu bãi tắm nhân tạo là một trong những hạng mục trọng điểm đầu tiên được đưa vào khai thác từ chiều ngày 30/4 – ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ.

Theo ghi nhận thì lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động tắm biển khá đông đúc trong ngày đầu bãi tắm mở cửa.

Những hoạt động vui chơi giải trí cũng được mở ra để phục vụ khách du lịch như trải nghiệm một số trò chơi trên nước như đi mô tô trên nước, chơi dù lượn,.v.v., hay những xe bán hàng lưu động trên bãi biển để phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách.

Nhóm du khách đến nghỉ dưỡng tại bãi biển

Nhóm du khách đến nghỉ dưỡng tại bãi biển

Nhóm những bạn trẻ, khách du lịch đến đây đều được trải nghiệm, check in những tấm hình lung linh tại bãi tắm, hay tham gia những hoạt động vui chơi trên cồn cát trắng bên bờ biển.

Khách du lịch trải nghiệm vui chơi bên bãi biển nhân tạo

Khách du lịch trải nghiệm vui chơi bên bãi biển nhân tạo

Là một địa điểm du lịch mới mẻ, nhưng bãi tắm thuộc thu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã thu hút được sự quan tâm và đón nhận được lượng lớn những lượt khách đến nghỉ dưỡng và tắm biển. Hầu hết là khách du lịch đều đến từ các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Thái Bình.... và người dân thành phố Hải Phòng.

Du khách đông đúc tại bãi biển ( Ảnh: Mai Dung)

Du khách đông đúc tại bãi biển ( Ảnh: Mai Dung)

Mặc dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dần những hạng mục còn lại của dự án. Nhưng nhận thấy lượng khách quan tâm và đến tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch biển tại bãi tắm mới này đã mở ra một tín hiệu đáng mừng đối với sự phát triển của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, cũng như sự phát triển du lịch biển của quận Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng sau những tác động của đại dịch COVID-19.

Đọc thêm