Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh và Chương trình Vượt lên số phận trao tặng dụng cụ phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều nay (17/11), tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh và Chương trình Vượt lên số phận đã trao tặng dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19 tổng trị giá 1 tỷ 890 triệu đồng.
Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Đinh Xuân Phượng đã thông tin tóm tắt về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Đinh Xuân Phượng đã thông tin tóm tắt về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Đinh Xuân Phượng đã thông tin tóm tắt về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, tỉnh đã chủ động và cố gắng trong công tác phòng, chống dịch, tuy nhiên, do diễn biến phức tạp nên nguồn lực để chi cho công tác này còn nhiều khó khăn; bên cạnh đó, nguồn lực về y tế cũng còn hạn chế.

Đặc biệt tỉnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh; sự chia sẻ kinh nghiệm của đội ngũ y, bác sĩ từ các bệnh viện hỗ trợ tỉnh đã giúp tỉnh tăng khả năng về năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như tăng cường nguồn lực về trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh và Chương trình Vượt lên số phận đã trao tặng tỉnh Bạc Liêu dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19 tổng trị giá 1 tỷ 890 triệu đồng.

Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh và Chương trình Vượt lên số phận đã trao tặng tỉnh Bạc Liêu dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19 tổng trị giá 1 tỷ 890 triệu đồng.

Cũng tại buổi tiếp nhận, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Đinh Xuân Phượng tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã có hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hoàng Trưởng - Ủy viên CLB Doanh nhân – Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Sun Travel đại diện Mạnh thường quân và nhà tài trợ, cho biết: Trong thời gian TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, những người con quê hương Bạc Liêu - Cà Mau đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ tỉnh Bạc Liêu, đồng thời, đây là lần thứ 03 do Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện đơn vị Bệnh viên Đa khoa tỉnh, chụp ảnh lưu niệm cùng các mạnh thường quân, nhà tài trợ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện đơn vị Bệnh viên Đa khoa tỉnh, chụp ảnh lưu niệm cùng các mạnh thường quân, nhà tài trợ.

Với tinh thần tương thân tương ái, trong đợt này, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh và Chương trình Vượt lên số phận trao tặng dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bạc Liêu tổng trị giá 1 tỷ 890 triệu đồng (trong đó Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu: Trị giá 1.530 triệu đồng, gồm có 10 monitor BSM, 10 bơm tiêm điện; Trạm y tế Gành Hào, Bệnh viện Giá Rai, Bệnh viện Đông Hải: Trị giá 360 triệu đồng, gồm 6000 đồ bảo hộ cấp 3, 6000 khẩu trang N95), do Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh vận động Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam tài trợ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức rất cảm ơn, trân trọng gửi lời tri ân đến ông Trần Hoán Thông - Phó Trưởng Ban, Ban liên lạc Đồng Hương Bạc Liêu - Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân và các ông, bà thành viên Ban liên Lạc Đồng Hương Bạc Liêu - Cà Mau, quý mạnh thường quân, nhà tại trợ, đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đến trao tặng dụng cụ y tế để chung tay, góp phần hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bạc Liêu từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Đọc thêm