Ban Tuyên giáo Trung ương về nguồn tại Khu di tích Quốc gia Tân Trào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 11/2, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương).
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đình Tân Trào
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đình Tân Trào

Đoàn đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào và khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xứng đáng với vai trò đi trước mở đường, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi lưu bút tại Khu nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạngÔng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi lưu bút tại Khu nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng

Tại Khu Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương thuộc thôn Thia, xã Tân Trào, nơi ở và làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 1949 -1953, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Những người làm công tác Tuyên giáo và cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương luôn ghi nhớ những năm tháng sống và làm việc tại ATK, được đồng bào các dân tộc Tuyên Quang, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương che chở, đùm bọc, giúp đỡ.

Nói chuyện với bà con nhân dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vinh dự khi được trở về Tân Trào, về thăm Khu Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin rằng, mỗi di tích lịch sử trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào đều là dấu ấn về chặng đường cách mạng hào hùng của dân tộc. Đó là nơi để các thế hệ về nguồn tìm hiểu truyền thống của cha ông, đúc rút những bài học về lòng yêu nước, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương. Ông vui mừng nhận thấy đời sống của bà con nhân dân Tân Trào đã từng bước phát triển, Tân Trào là địa phương tiên phong trong những ngày cách mạng, giờ đây tiếp tục dẫn đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Đọc thêm