Băng nhóm “đạo chích” xe máy chuyên nghiệp ở Vĩnh Long sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) vừa tóm gọn băng nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp trên địa huyện, đồng thời truy ra được điểm tiêu thụ xe gian. Qua đó thu hồi tổng cộng 12 xe máy mà các đối tượng này trộm cắp ở nhiều nơi.

Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Triệu (35 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Dương Hoàng Việt (38 tuổi) và Nguyễn Chí Cơ (28 tuổi) cùng ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng, đối tượng Phạm Tuấn Cường (29 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng Việt, Triệu, Cơ và Cường tại cơ quan Công an.

Các đối tượng Việt, Triệu, Cơ và Cường tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2022, sau khi nhận được nhiều tin báo án của người dân trên địa bàn các xã Xuân Hiệp, Hòa Bình và Hựu Thành (thuộc huyện Trà Ôn) về việc bị mất trộm xe, lực lượng Công an huyện Trà Ôn đã nhanh chóng lập kế hoạch điều tra, vây bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định và tiến hành vây bắt Triệu, Cơ và Việt.

Bước đầu điều tra, các đối tượng đã khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã thuộc huyện Trà Ôn nêu trên, vào khoảng thời gian từ 26/3 đến 06/4. Sau đó thì mang 2 chiếc xe máy trộm được đi tiêu thụ cho một đối tượng tên Cường. Theo đó, lực lượng Công an đã tiến hành mở rộng điều tra và truy ra được điểm tiêu thụ xe gian, đồng thời thu hồi 12 xe máy do Triệu, Cơ và Việt trộm được. Được biết, hai đối tượng Việt và Triệu đều có tiền án về trộm cắp tài sản; ngoài ra cả ba đối tượng đều nghiện ma tuý.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Trà Ôn tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật. Song, Công an huyện Trà Ôn cũng yêu cầu người dân bị mất trộm xe máy trên địa bàn các xã và trong thời gian nêu trên, nhanh chóng báo ngay cho Cơ quan này hoặc Công an địa phương gần nhất.

Đọc thêm