Bảo Lạc, Cao Bằng chủ động các phương án, giữ vững vùng xanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, Bảo Lạc đang là huyện duy nhất của tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19 trên địa bàn.
Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch biên giới tại xóm Lũng mật, xã Xuân Trường
Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch biên giới tại xóm Lũng mật, xã Xuân Trường

Chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Từ khi dịch bùng phát tại tỉnh Cao Bằng, huyện Bảo Lạc đã nghiêm túc, kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các sở, ban, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Thành lập Trung Tâm chỉ huy phòng Chống dịch; Thành lập các tổ truy vết, tổ COVID-19 cộng đồng, đội đáp ứng nhanh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của huyện tại 17 xã, thị trấn.

Quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư,... cho phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền huyện Bảo Lạc xây dựng nhiều phương án đáp ứng tình huống dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trên địa bàn; Phương án đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ; Phương án tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và vùng đang có dịch trở về huyện Bảo Lạc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ đó, huyện Bảo Lạc đã chủ động bám sát, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do đó công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện được triển khai một cách có hiệu quả. Ngay từ khi có dịch và đợt dịch bùng phát vào tháng 04/2021, toàn thể nhân dân đã có ý thức thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K của Bộ y tế, tự giác thực hiện khai báo y tế đầy đủ, thực hiện cách ly tại nhà và cách ly tập chung đối với các trường hợp trở về từ Trung Quốc, vùng có dịch theo hướng dẫn của trung tâm y tế.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lạc đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Đến nay, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Bảo Lạc đã đạt được những kết quả rất tích cực, cho đến thời điểm hiện tại (tháng 12/2021) Bảo Lạc đang là huyện duy nhất của tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Triển Loa phát thanh tại các xóm xã vùng biên giớiTriển Loa phát thanh tại các xóm xã vùng biên giới

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, hiện tại Bảo Lạc là huyện duy nhất của tỉnh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, tuy vậy nhân dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương huyện Bảo Lạc không lơ là, chủ quan, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, huyện sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm vừa giữ vững vùng xanh, vừa đảm bảo công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch tại huyện Bảo Lâm và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, UBND huyện đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền; vận động các tổ chức và nhân dân thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Đẩy mạnh hoạt động tuyên tuyền từ huyện đến xã và đến các thôn xóm bằng nhiều hình thức như loa phát thanh, loa kéo, qua hệ thống zalo, cụm dân cư... để người dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, không tập trung đông người.

Tuyên truyền người dân khi đến chợ phiên của huyện thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch đặc biệt là việc đeo khẩu trang khi vào chợ. Chỉ đạo UBND thị trấn thành lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào chợ nhằm kiểm soát và nắm thông tin người vào chợ phục vụ cho công tác truy vết khi có dịch xảy ra.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo, Trung tâm chi huy phòng chống dịch của huyện thường xuyên thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các điểm chốt chặn thực hiện nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể xã, xóm, tổ dân phố ủng hộ nhu yếu phẩm cho các điểm chốt chặn, góp phần động viên, hỗ trợ các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát các trường hợp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội vào công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ công dân là người địa phương khác từ Trung Quốc trở về địa phương...

Đọc thêm