Bấp bênh cuộc sống người dân làng bè ở TP Biên Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịch bệnh khiến người nuôi không bán được cá nhưng vẫn phải cho cá ăn. Các hộ dân lấy mặt nước làm nơi ở càng lo toan, vất vả nhiều hơn trong cuộc sống lênh đênh. Các bé đang tuổi đến trường sinh sống trên làng bè cũng bị khó khăn bủa vây...
Bấp bênh cuộc sống người dân làng bè ở TP Biên Hòa

Làng bè cá thuộc phường Hiệp Hoà, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) trước kia là một phần của làng bè Tân Mai. Được hình thành trước năm 1975, làng bè tự phát với hàng trăm hộ dân này có thể được xem là "vựa" cá lớn, bởi mỗi ngày cung cấp hàng chục tấn cá cho địa phương cũng như cho các khu vực lân cận.

Gọi là làng bè, nhưng cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây chỉ gói gọn trong những căn chòi chật hẹp, được xây cất tạm bợ bằng những vật liệu đơn giản. Ông Trần Văn Bốn, người gắn bó nơi đây hàng chục năm, đã chứng kiến bao thăng trầm thay đổi của nghề nuôi cá bè cho biết: "Chưa bao giờ người dân lại gặp khó khăn đến vậy, dịch COVID-19 này ác thiệt, nó làm cho mọi người điêu đứng, có lúc không có gạo để ăn, lại không thể lên bờ đi lại vì sợ lây bệnh. Ở dưới sông vốn khó, giờ càng khó hơn. Mong dịch mau hết để cuộc sống dễ chịu lại".

Cũng như bao gia đình khác ở làng bè, ông Trần Văn Bốn (áo xanh), người gắn bó với sông nước nơi đây hàng chục năm mong muốn được sớm hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Cũng như bao gia đình khác ở làng bè, ông Trần Văn Bốn (áo xanh), người gắn bó với sông nước nơi đây hàng chục năm mong muốn được sớm hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Người dân làng bè đã chung tay với cả nước thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 "ai ở đâu ở yên đó". Dịch bệnh khiến người nuôi không bán được cá nhưng vẫn phải cho cá ăn. Các hộ dân lấy mặt nước làm nơi ở càng lo toan, vất vả nhiều hơn trong cuộc sống lênh đênh.

Các bé đang tuổi đến trường sinh sống trên làng bè cũng bị khó khăn bủa vây, vì đợt dịch này phải học online. Thiếu thốn về điều kiện vật chất, trang thiết bị công nghệ nên quá trình tiếp xúc với con chữ trở nên chật vật, chông chênh hơn.

Thiếu thốn điều kiện, trang thiết bị công nghệ, khiến quá trình tiếp xúc với con chữ của những đứa trẻ làng bè càng trở nên chật vật, chông chênh hơn.

Thiếu thốn điều kiện, trang thiết bị công nghệ, khiến quá trình tiếp xúc với con chữ của những đứa trẻ làng bè càng trở nên chật vật, chông chênh hơn.

Có những gia đình 4, 5 trẻ em mà ba mẹ chỉ xoay sở mua được 1 chiếc điện thoại thông minh, không biết sắp xếp sao cho con cùng học một lúc. Việc kết nối wifi lại cũng là một trở ngại lớn, nhiều gia đình phải đưa con đến bè hàng xóm để kết nối nhờ.

Một lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa cho biết, phường đang lập danh sách các hộ nuôi tại làng bè gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Địa phương sẽ cố gắng hoàn thành thủ tục để sớm hỗ trợ cho bà con theo quy định.

Gọi là làng bè, nhưng cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây chỉ gói gọn trong những căn chòi chật hẹp

Gọi là làng bè, nhưng cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây chỉ gói gọn trong những căn chòi chật hẹp

Đọc thêm