Bắt băng nhóm giang hồ từ Vũng Tàu đến thanh toán đối thủ ở Đồng Nai

(PLVN) - Trước đó ngày 8/8, tại khu vực ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đồng, huyện Cẩm Mỹ hơn 30 thanh niên đi trên nhiều ô tô dùng mã tấu, tuýt sắt lao vào nhau đâm chém giải quyết mâu thẫu với băng nhóm khác tại địa phương.
Bắt băng nhóm giang hồ từ Vũng Tàu đến thanh toán đối thủ ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định mâu thuẫn giữa hai đối tượng là Hoàng Quốc Đạt (Đạt cáo) 31 tuổi tại xã Xuân Tây cùng Nguyễn Bá Kỳ (25 tuổi) tại xã Xuân Đông cùng ngụ tại huyện Cẩm Mỹ.

Chiều ngày 8/8, Đạt cáo gọi điện cho hơn 30 đối tượng từ Biên Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu đến huyện Cẩm Mỹ để thanh toán đối thủ.

Thời điểm đó nhóm của Nguyễn Bá Kỳ cũng tụ tập tại nhà sẵn sàng thanh toán đối thủ. Khoảng 15h cùng ngày nhóm của Đạt cáo cầm đầu mang theo mã tấu, tuýp sắt đến xã Xuân Đồng, huyện Cẩm Mỹ. Lúc này nhóm của Kỳ thấy Đạt cáo kéo băng nhóm đến hai bên to tiếng và ném đất đá vào nhau. Đạt cáo cùng đàn em dùng mã tấu, tuýt sắt lao vào rượt đuổi nhóm của Kỳ cố thủ trong nhà.

Băng nhóm Đạt cáo dùng mã tấu, tuýt sắt bao vây, tấn công phía ngoài, nhóm của Kỳ cố thủ trong nhà
Băng nhóm Đạt cáo dùng mã tấu, tuýt sắt bao vây, tấn công phía ngoài, nhóm của Kỳ cố thủ trong nhà 

Nhận được tin báo lực lượng công an có mặt, thấy có công an hai băng nhóm tháo chạy theo nhiều hướng.

Tại hiện trường công an đã thu giữ nhiều mã tầu, cùng tuýt sắt mà các đối tượng bỏ lại, qua điều tra truy bắt các đối tượng lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng hơn 20 thanh niên do Nguyễn Quốc Tú (40 tuổi), Ngô Văn Sơn (Sơn cao) 36 tuổi cùng ngụ tại TP Biên Hòa cầm đầu.

Nhóm 8 đối tượng từ Bà Rịa – Vũng Tàu do Lưu Minh Đạt (35 tuổi) ngụ tại huyện Xuyên Mộc cầm đầu, nhóm còn lại gồm 7 đối tượng tại huyện Cẩm Mỹ do Hoàng Quốc Đạt (Đạt cáo) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Ngô Văn Sơn (Sơn cao), Đặng Trường Giang (Giang xinh) cùng ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí như mã tấu, dao rựa tự chế mà trước đó các đối tượng đã dùng để thanh toán nhau.



Thu giữ nhiều hung khí tại nhà các đối tượng
Thu giữ nhiều hung khí tại nhà các đối tượng

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng, cùng nhiều hung khí gây án, tạm giữ các phương tiện các loại; tiếp tục truy bắt hơn 20 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng” xảy ra tại ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đồng, huyện Cẩm Mỹ.

Đọc thêm