Bắt cặp vợ chồng cùng vận chuyển ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Thanh Chương vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ cặp vợ chồng vận chuyển trái phép 2 kg ma túy dạng đá, 2 bánh heroin, 400 viên hồng phiến.
Cặp vợ chồng Trần Văn Lê, Điền Thị Hương tại cơ quan công an.
Cặp vợ chồng Trần Văn Lê, Điền Thị Hương tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác định có một số đối tượng có nhiều hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

Chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy này được xác lập. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đưa vào “tầm ngắm” 2 vợ chồng Trần Văn Lê (SN 1974) và Điền Thị Hương (SN 1973, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) có nhiều nghi vấn hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ đó, mọi biến động của các đối tượng này được các trinh sát theo dõi chặt chẽ.

Đến ngày 29/12, lực lượng chức năng phát hiện Lê và Hương điều khiển xe máy từ nhà lên xã biên giới Thanh Thủy để giao dịch ma túy. Tại đây, 2 đối tượng này ở lại một ngày để nhận ma túy từ bên kia biên giới.

Đến khoảng 17h ngày 30/12, tại khu vực thôn Thủy Phong, Công an huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã tiến hành bắt quả tang Trần Văn Lê và Điền Thị Hương hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 02 kg ma túy dạng đá, 02 bánh heroin, 400 viên hồng phiến.

Hiện, Công an đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Đọc thêm