Bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép gần 500 viên ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Quảng Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 500 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Đối tượng Phạm Hoàng Long cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Phạm Hoàng Long cùng tang vật vụ án.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì phối hợp Công an thành phố Đồng Hới đã đấu tranh và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ gần 500 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 01 gói ma túy loại heroin, 01 gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số tang vật khác có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày (06/5), tại một phòng trọ ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Phạm Hoàng Long (SN 1997) trú tại Bắc Nghĩa, Đồng Hới, (Quảng Bình), đang có hành vi cất giấu trong người 01 gói giấy màu trắng, bên trong chứa 11 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược màu hồng.

Đối tượng Bùi Văn Lâm tại cơ quan công an.

Đối tượng Bùi Văn Lâm tại cơ quan công an.

Khai thác nhanh, Long khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Quá trình làm việc, Long tự nguyện giao nộp thêm 480 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được cất giấu trong phòng trọ.

Tại cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu của Phạm Hoàng Long, tất cả số ma túy này được Long mua của một phụ nữ tên Thảo ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Phương Thảo, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 04 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 01 gói ma túy tổng hợp dạng đá do Bùi Văn Lâm, là chồng của Nguyễn Phương Thảo khai nhận mua về để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm