Bắt giữ 4 đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi tiếp nhận một vụ cướp tài sản do nhiều đối tượng manh động thực hiện, Công an huyện Nhơn Trạch đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng liên quan và tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra.
4 đối tượng Trường, Đạt, Phước, Dễ cùng 3 “dao phóng lợn” thu giữ tại phòng trọ
4 đối tượng Trường, Đạt, Phước, Dễ cùng 3 “dao phóng lợn” thu giữ tại phòng trọ

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm Danh Nhật Trường (SN 2002, Kiên Giang); Nguyễn Tấn Đạt (2003, An Giang); Nguyễn Ngọc Phước (2003, Đồng Nai) và Lê Thanh Dễ (2004, Sóc Trăng), đồng thời thu giữ3 “dao phóng lợn”, 1 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Theo hồ sơ, ngày 12/3, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch tiếp nhận tố giác của người dân khi đang ngồi chơi ở bãi đất trống sau Công ty thuộc KCN Nhơn Trạch 1 thì bất ngờ có 3 đối tượng nam thanh niên lạ mặt, dùng “dao phóng lợn” và mã tấu đe dọa tấn công, cướp 1 điện thoại di động Samsung Note 10, 01 ví da bên trong có 1.000.000đ, 1 giấy phép lái xe và 2 thẻ ATM.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã tổ chức bắt khẩn cấp 4 đối tượng Trường, Đạt, Phước, Dễ.

Đấu tranh mở rộng điều tra, các đối tượng đã khai nhận thực hiện nhiều vụ Cướp và Cướp giật tài sảntrước đó trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp và cướp giật với tổng số tài sản là 1.200.000đ tiền mặt, 4 điện thoại di động, 1 giấy phép lái xe và 2 thẻ ATM. Sau khi thực hiện trót lọt, các đối tượng bán tài sản đã cướp và cướp giật để lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng cúi đầu nhận tội cùng tang vật

Các đối tượng cúi đầu nhận tội cùng tang vật

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành các thủ tục tạm giữ, gia hạn tạm giữ lần 1, lần 2 đối với Danh Nhật Trường, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thanh Dễ trong thời hạn 09 ngày, kể từ ngày 13/3/2022 đến ngày 22/3/2022.

Đồng thời, Công an huyện Nhơn Trạch xác lập Chuyên án truy xét, bí số 322C để đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng Danh, Nhật, Trường cùng đồng bọn có hành vi Cướp và Cướp giật tài sản.

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với Danh, Nhật, Trường về hành vi “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 168 và hành vi “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 171; Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Tấn Đạt về hành vi “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 168; Lê Thanh Dễ về hành vi “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Trường, Đạt, Phước và Dễ đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nhơn Trạch.

Đọc thêm