Bắt giữ đối tượng đâm chết người ở TP Thủ Đức rồi trốn về Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Do mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng Phạm Thanh Tiến (23 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang) đã dùng dao đâm anh N.V.T (42 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An), khiến anh T. tử vong tại chỗ.
Bắt giữ đối tượng đâm chết người ở TP Thủ Đức rồi trốn về Tiền Giang

Ngày 4/3, Công an TP Thủ Đức cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Tiến về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Phạm Thanh Tiến (ảnh nhỏ) và hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: MP)

Đối tượng Phạm Thanh Tiến (ảnh nhỏ) và hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: MP)

Theo cơ quan công an, tối ngày 3/3, Tiến cùng nhóm công nhân làm chung ngồi nhậu trong công trình đang thi công trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Trong lúc nhậu, T.H.L (17 tuổi, con trai nạn nhân T.) thấy Tiến xưng hô “mày – tao”, nói chuyện vô lễ, xúc phạm anh T. nên L. nhắc nhở Tiến, Tiến cự lại nên hai bên xảy ra xô xát.

Sau khi được mọi người can ngăn, Tiến bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, Tiến quay lại công trình tiếp tục nhậu rồi lại xảy ra ẩu đả. Trong lúc giằng co, Tiến dùng dao đâm trúng anh T., khiến anh này gục tại chỗ. Gây án xong, Tiến bỏ trốn khỏi hiện trường, anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an thực nghiệm tại hiện trường sáng 04/03 (Ảnh: Đ.Dự)

Công an thực nghiệm tại hiện trường sáng 04/03 (Ảnh: Đ.Dự)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã theo dấu và bắt giữ Phạm Thanh Tiến khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quê nhà ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Qua làm việc ban đầu, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lực lượng chức năng đã tiến hành di lý Tiến về TP Hồ Chí Minh. Đến sáng 04/03, công an đã đưa Tiến tới hiện trường vụ án để thực nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Đọc thêm