Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên móc túi tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công một nhóm đối tượng chuyên hoạt động móc túi tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.
Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên móc túi tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 16/02, sau nhận tin báo của một người dân về việc bị kẻ gian móc túi lấy đi điện thoại di động trị giá khoảng hơn 4 triệu đồng ở quầy số 5 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, ngay lập tức Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang đã phối hợp Công an TP Mỹ Tho nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra.

Qua điều tra, xác minh cơ quan chức năng tiến hành làm việc với các đối tượng gồm: Thạch Buôl, sinh năm 1961; Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1964, (cùng cư trú ấp Phú Hòa, xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long); Nguyễn Thị Ngọc Sương, sinh năm 1958, (cư trú khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, An Giang); Nguyễn Thị Minh Huyền, sinh năm 1980, (cư trú khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang); Bùi Thị Thúy Liễu, sinh năm 1973, (cư trú phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre); Phạm Thanh Hùng, sinh năm 1986,(cư trú xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Bến Tre) và Thân Văn Vọng, sinh năm 1960, (cư trú phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đối tượng móc túi bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Lê Hoài)

Các đối tượng móc túi bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Lê Hoài)

Tại cơ quan chức năng, tất cả các đối tượng đều thừa nhận hành vi trộm điện thoại di động nêu trên và đem về phòng trọ cất giấu. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 03 vụ móc túi khác tại khu vực chờ khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Tiến hành kiểm tra hành chính 03 nhà trọ mà các đối tượng thuê trên địa bàn ấp 1, xã Trung An, TP Mỹ Tho, lực lượng chức năng đã tạm giữ 25 điện thoại di động các loại, 1 thẻ ATM, 1 két sắt, 11 xe mô tô, hơn 11 triệu đồng và một số đồ vật, tang vật có liên quan.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm