Bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 9 đối tượng cướp tài sản có tính chất rất manh động và nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 
Bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 16/3, cơ quan Công an huyện Giồng Trôm nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô dùng dao thái lan đe dọa một người dân và cướp đi 01 xe mô tô mang biển kiểm soát 71B3-357.24 tại ấp Mỹ Thạnh, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm và chạy về hướng huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lượng lượng Công an huyện Giồng Trôm cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến tre tiến hành triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm đối tượng.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, chỉ sau ba giờ gây án lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Phùng Thái Quý, sinh năm 2006 (ngụ 536/87/9 Nguyễn Văn Liêm, phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh) tại xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre.

Hai đối tượng trong nhóm cướp tài sản bị cơ quan công an bắt giữ

Hai đối tượng trong nhóm cướp tài sản bị cơ quan công an bắt giữ

Tới khoảng 07 giờ 30 phút cùng ngày trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đối tượng Nguyễn Hoàng Phú, sinh năm 2006 (ngụ 97/1, đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh) cũng bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 xe mô tô các đối tượng đã cướp.

Qua làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết trước đó các đối tượng còn thực hiện 1 vụ cướp tài sản khác gồm 01 điện thoại di động và 200.000 đồng trên Quốc lộ 57C khu vực ngã ba Thuận Điền, huyện Giồng Trôm.

7 đối tượng liên quan đến vụ cướp tại cơ quan điều tra

7 đối tượng liên quan đến vụ cướp tại cơ quan điều tra

Ngày 17/3, Cơ quan Công an huyện Giồng Trôm cho biết đơn vị đã bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan đến vụ việc là: Ngô Chí Khanh (SN 2006), Huỳnh Thanh Thúy (SN 2004), Lê Đạt Thành (SN 2007), Nguyễn Hoàng Phong (SN 2007), Trần Đặng Hoàng Hải (SN 2003), Trần Văn Phước (SN 2005) và Huỳnh Thanh Ngân (SN 2002, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh).

Hiện lực lượng chức năng đang làm việc với 9 đối tượng này để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đọc thêm