Bắt giữ nhóm đối tượng vừa hoàn thành cách ly đã đi trộm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Đồn Biên Phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Hải An, huyện Hải Lăng.
Các đối tượng và tang vật vụ trộm
Các đối tượng và tang vật vụ trộm

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị về tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo ANTT địa bàn khu vực biên giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp; vào lúc 21h30 ngày 30/9/2021 Đồn Biên phòng Hải An tuần tra và phát hiện nhóm 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã này.

Sau đó, đội tuần tra đã bắt giữ các đối tượng này. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Mai Văn Hoãn (SN 1986), Lê Văn Toản (SN 1990), Mai Văn Dương (SN 1991), Phan Văn Lữ (SN 1987) tất cả đều trú tạ Thôn Đông Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng trộm cắp khai nhận tại cơ quan chức năng

Đối tượng trộm cắp khai nhận tại cơ quan chức năng

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 01 máy bơm công suất lớn, 02 xe máy (wave BKS 74F1-06387, sirius BKS 74F) và một số vật dụng khác dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Được biết, trong nhóm đối tượng trên có 3 đối tượng vừa hoàn thành việc cách ly y tế phòng chống dịch Covid 19 theo quy định vì trở về từ TP Hồ Chí Minh. Theo cơ quan chức nặng, các đối tượng trên hiện không có việc làm, để có tiền tiêu xài, trong thời gian qua các đối tượng đã thực hiện thành công, trót lọt một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Việc Đồn Biên phòng Hải An bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng trên được cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn vô cùng vui mừng, tin tưởng và an tâm trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với Công an huyện Hải Lăng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm