Bắt giữ ‘siêu trộm’ bất chấp tâm linh, đột nhập khoắng sạch 16 nhà thờ họ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện những bộ đồ thờ bằng đồng có giá trị, Sơn đã đột nhập khoắng sạch toàn bộ số đồ thờ họ trên địa bàn huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch để bán lấy tiền tiêu xài.
 Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Trạch tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Hùng Sơn.
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Trạch tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Hùng Sơn.

Ngày 1/3, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trương Hùng Sơn (SN 1978), hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, (hiện trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó ngày 18/12/2021, Công an huyện Quảng Trạch tiếp nhận tin báo về việc kẻ gian phá cửa đột nhập nhà thờ họ Trần và nhà thờ họ Võ tại thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình bị mất trộm đồ thờ cúng gồm: 04 lư lương, 08 chân đèn cầy, 02 tượng hạc đều bằng đồng và số tiền khoảng 1.000.000đ. Tổng thiệt hại tài sản khoảng 50 triệu đồng.

Đối tượng Trương Hùng Sơn thực nghiệm lại hiện trường.

Đối tượng Trương Hùng Sơn thực nghiệm lại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, định giá tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch xác định trong thời gian qua đối tượng Trương Hùng Sơn còn gây ra một số vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ khác trên trên địa bàn với phương thức thủ đoạn tương tự.

Cụ thể, ngày 21/4/2021 tại nhà thờ họ Nguyễn, thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch bị mất tài sản gồm 01 chiêng bằng đồng, 03 bộ tam sự thờ cúng bằng đồng; ngày 22/4/2021 tại nhà thờ họ Võ, thuộc chòm 3 thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch bị mất trộm gồm: 01 chuông đồng pha gang, 03 lư đồng, 06 con hạc bằng đồng, 06 chân nến bằng đồng và số tiền khoảng 10 triệu đồng để trong hòm công đức. Ngày 13/12/2021 tại nhà thờ họ Võ, thuộc chòm 1 thôn Xuân Kiều, huyện Quảng Trạch bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 03 bộ lư hương đồng, 01 chiêng bằng đồng. Tổng thiệt hại tài sản khoảng trên 200 triệu đồng.

Số tang vật các vụ trộm được thu hồi.

Số tang vật các vụ trộm được thu hồi.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch xác định, hành vi trộm cắp tài sản trên không những gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản mà còn ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt không để lại dấu vết, gây khó khăn cho quá trình điều tra, mặc dù đã áp dụng đầy đủ biện pháp điều tra theo tố tụng hình sự, nhưng vẫn chưa xác định được thủ phạm gây án. Do đó Công an huyện Quảng Trạch đã xác lập Chuyên án truy xét, bí số “0222-T” để tập trung làm rõ.

Sau khi xác lập Chuyên án, Công an huyện Quảng Trạch đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp, chiến thuật nghiệp vụ để điều tra truy xét, đồng thời phối hợp với công an thành phố Đồng Hới và công an thị xã Ba Đồn hành rà soát, lên diện đối tượng nghi vấn, theo dõi, giám sát di biến chuyển của đối tượng, xác minh các biểu hiện nghi vấn.

Ngày 25/2/2022, Công an huyện Quảng Trạch đã triệu tập, đấu tranh làm rõ đối tượng gây án là Trương Hùng Sơn (SN 1978) hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Sơn thị xã Ba Đồn, hiện trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch, trước những chứng cứ không thể chối cải, bước đầu Trương Hùng Sơn đã khai nhận thực hiện 07 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ trên địa bàn huyện Quảng Trạch; ngoài ra Sơn còn khai nhận đã thực hiện 09 vụ trộm cắp tài sản khác tại các nhà thờ họ trên địa bàn thị xã Ba Đồn (03 vụ) và huyện Bố Trạch (06 vụ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Trương Hùng Sơn về tội trộm cắp tài sản; đồng thời thu hồi 04 lư hương bằng đồng, 06 chân đèn kêu bằng đồng, 02 con hạc bằng đồng cùng các dụng cụ phương tiện đối tượng sử dụng để gây án gồm; 02 xe mô tô, kìm cắt sắt, tuốc nơ vít, mỏ lết, vam chữ T…

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Quảng Trạch báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan sát điều tra công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách địa bàn biết để chỉ đạo Công an các huyện thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới chủ động rà soát xác minh vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ trên địa bàn, phối hợp với công an huyện Quảng Trạch để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Đọc thêm