Bắt giữ thanh niên 2k4 chuyên đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi bị lực lượng công an bắt giữ, Khanh khai nhận đã thực hiện 2 vụ đập vỡ kính xe ô tô trong ngày 25 và 26/4 để trộm cắp tài sản.
Hiện trường một vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản do Nguyễn Tấn Khanh gây ra.
Hiện trường một vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản do Nguyễn Tấn Khanh gây ra.

Ngày 26/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tìm ra thủ phạm đập vỡ kính xe ô tô một người ở Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 25/4, Công an TP Đồng Hới nhận được tin báo về việc anh Phạm Văn Giang (trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) bị kẻ gian đập vỡ kính ô tô mang BKS 30E-304.12 để lấy cắp tài sản trong thời gian anh Giang nghỉ tại khách sạn Minh Quang (thuộc phường Đồng Hải, TP Đồng Hới). Thiệt hại về tài sản theo anh Giang trình báo là khoảng 3,8 triệu đồng.

Kính xe ô tô của anh Giang bị đối tượng Khanh đập vỡ để lấy cắp tài sản.

Kính xe ô tô của anh Giang bị đối tượng Khanh đập vỡ để lấy cắp tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Hới đã phối hợp với Công an phường Đồng Hải đã nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Qua xác minh đã kết luận Nguyễn Tấn Khanh (SN 2004, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) là thủ phạm gây ra vụ đập vỡ kính xe ô tô của anh Phạm Văn Giang để lấy trộm tài sản.

Mở rộng đấu tranh, Khanh còn khai nhận thực hiện vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản khác tại đường Nguyễn Thái Học, TP Đồng Hới vào ngày 26/4, gây thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng.

Hiện đối tượng đang bị Công an TP Đồng Hới tạm giữ để tiếp tục điều tra, mở rộng và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm