Bắt kẻ dùng súng bắn phụ xe trọng thương ở Bình Định

(PLVN) - Ngày 4/6, tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng công an đã bắt được đối tượng nổ súng để giải quyết mâu thuẫn trong quá trình tranh giành khách tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn vào tối 2/6, khiến một người bị thương. Đó là Lê Thanh Lâm (còn gọi là Lâm “tặc”, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 
Đối tượng Lê Thanh Lâm.
Đối tượng Lê Thanh Lâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng hơn 18h ngày 2/6, trong quá trình tìm khách ở Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, giữa anh Sử Đoàn Hiền Phúc (SN 1980, là phụ xe của nhà xe Mạnh Mùi) và Đoàn Thanh Hùng (SN 1969, là phụ xe của nhà xe Ngọc Thương, cả 2 cùng ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, Hùng bỏ đi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Hùng cùng cháu của mình là Lê Thanh Tâm đi xe máy đến chỗ anh Phúc. Sau đó, Tâm rút khẩu súng gas (loại súng chỉ bắn gas chứ không có đạn) mang theo trong người, rồi đưa lên trước mặt anh Phúc và bắn.

Anh Phúc bị bắn trúng đuôi mày trái, gây chảy máu.
 Anh Phúc bị bắn trúng đuôi mày trái, gây chảy máu.

Chưa dùng lại ở đó, Lâm còn dùng súng đánh vào phần mặt anh Phúc. Hậu quả, anh Phúc bị bắn trúng đuôi mày trái, gây chảy máu; bị thương ở phần mặt do bị đánh.

Ngay sau đó, anh Phúc được mọi người đưa đến Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quy Hòa gần đó cấp cứu. Hiện sức khỏe anh Phúc đã ổn định.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhà xe Mạnh Mùi và nhà xe Ngọc Thương cùng chạy tuyến Quy Nhơn - TP HCM.

Đọc thêm