Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng dao cướp tài sản người đi đường

(PLVN) - Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Huế (tỉnh TT- Huế) cho biết, đơn vị đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản của người đi đường với 2 đối tượng.
Đối tượng Trương Phong Hào (áo xanh, bên phải) tại cơ quan Công an.
Đối tượng Trương Phong Hào (áo xanh, bên phải) tại cơ quan Công an.

Theo đó, 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản là Trương Phong Hào (20 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà) và Lê Nguyễn Thắng (17 tuổi, trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế)

Trước đó, vào ngày 7/ 11, nhận được tin báo của bà Trần Thị V. (47 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế) bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản gồm 09 triệu đồng và 01 đôi khuyên tai khi đang đi trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân, TP. Huế), Công an thành phố Huế phối hợp Phòng PC02, Công an tỉnh TT- Huế nhanh chóng tiến hành điều tra truy xét.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát trên địa bàn, lực lượng Công an đã xác định được nghi phạm Trương Phong Hào, trú tại Thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thực nghiệm lại hiện trường hai đối tượng dùng dao cướp tài sản người đi đường.
 Thực nghiệm lại hiện trường hai đối tượng dùng dao cướp tài sản người đi đường.

Đến ngày 29/ 11, Trương Phong Hào đến đầu thú tại cơ quan Công an và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Hào, để có tiền tiêu xài, lúc 05 giờ ngày 7/11, Hào điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 75F1-884.56 chở Thắng đi dạo quanh trên các tuyên đường tìm sơ hở của người dân để cướp tài sản. Khi phát hiện bà Trần Thị V. điều khiển xe môtô đi trên đường và nhận thấy đoạn đường vắng người qua lại nên Hào rú ga vượt lên từ phía sau làm cho bà V. ngã và dùng dao khống chế, đe dọa để cướp 09 triệu đồng, 01 đôi khuyên tai rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ Trương Phong Hào và Lê Nguyễn Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đọc thêm