Bắt nhóm côn đồ dùng kim tiêm đâm người để cướp chim cảnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đang ở trọ, 2 thanh niên tại Đà Nẵng bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào phòng, cầm kim tiêm đe dọa và đâm người để cướp con chim vành khuyên.
3 đối tượng dùng kim tiêm đâm người để trộm chim cảnh.
3 đối tượng dùng kim tiêm đâm người để trộm chim cảnh.

Chiều 27/11, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao 3 nghi phạm Trần Văn Quang (33 tuổi, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Phan Văn Linh (38 tuổi, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cho công an quận này thụ lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra, sáng 24/11, anh Huỳnh Văn Hòa và Nguyễn Duy Phương (cùng 22 tuổi) đang ở nhà trọ tại 82 đường Võ Văn Tần (phường Chính Gián) thì bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt ập vào và dùng kim tiêm khống chế, đe dọa để cướp con chim vành khuyên.

Trong lúc xô xát, anh Phương bị kim nhọn đâm vào lưng gây thương tích. Sợ các đối tượng manh động sẽ làm liều nên anh Phương và anh Hòa không dám chống cự, đành để nhóm này lấy lồng và chim trị giá 800 nghìn đồng rồi rời đi.

Nhận tin báo, Công an phường Chính Gián lập tức truy xét, bắt được 3 nghi phạm là Quang, Linh và Tâm; đồng thời thu hồi tang vật là lồng chim vành khuyên bị cướp.

Tại cơ quan Công an, nhóm côn đồ này khai nhận, sau khi cướp được chim cảnh thì mang đến đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bán được 100 nghìn đồng.

Đọc thêm