Bắt nhóm đối tượng đòi tiền bảo kê thu hoạch lúa của người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy cho biết, đơn vị đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 03 đối tượng để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” trên địa bàn thị xã.
Bắt nhóm đối tượng đòi tiền bảo kê thu hoạch lúa của người dân

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/02 anh N.H.L. (cư trú xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) hành nghề máy cắt lúa gặt đập liên hợp cùng nhân công điều khiển phà chở máy cắt lúa đến neo đậu ấp 6, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để chuẩn bị cắt, gặt lúa thuê cho người dân tại đây.

Khi phà của anh L. đang neo đậu thì có 03 đối tượng đến và dùng nhiều lời lẽ đe dọa bắt buộc nhóm người trên phà phải đưa 2.000.000 đồng mới được cắt, gặt lúa ở khu vực này. Do không còn đủ tiền nên anh N.H.L. đã đưa cho các đối tượng số tiền 600.000 đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, các đối tượng này còn đe dọa sẽ quay lại lấy thêm 1.400.000 đồng còn lại. Vì lo sợ bị đánh và đập phá máy cắt nên anh L. đã trình báo công an và di chuyển đến địa phương khác.

Các đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại cơ quan chức năng

Các đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại cơ quan chức năng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Cai Lậy đã tiến hành xác minh và bắt giữ các đối tượng gồm: Võ Thanh Tùng (tên thường gọi Kỳ Đà), sinh năm 1994, trú tại ấp Phú Thuận, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy; Nguyễn Trung Tín (tên thường gọi Xà Lia), sinh năm 1992, trú tại ấp Phú Thuận, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy và Nguyễn Thành Công, sinh năm 1996, trú tại ấp Phú Thuận, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy để điều tra và làm rõ.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng trên đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm