Bắt nhóm đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -   Ngày 30/3, Công an phường Tân Biên, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt 8 đối tượng liên quan về hành vi sử dụng dao, mã tấu và súng để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực chợ đêm, thuộc phường Tân Biên, TP.Biên Hoà vào đêm 26/3/2022.

Các đối tượng bị Công an phường Tân Biên bắt giữ gồm: Trần Quang Quyền, sinh năm 2004, ngụ P. Tân Biên, TP Biên Hoà; Nguyễn Ngọc Khánh, sinh năm 2004, ngụ Xã Phú Lâm, Tân Phú; Nguyễn Minh Tâm (Tý hon), sinh năm1994, ngụ khu phố 4C, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà; Nguyễn Trường Vĩ (Vĩ mập), sinh năm1999, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hoà; Hà Nhật Minh (Minh mì), sinh năm 2004, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà; Trần Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 2005; Nguyễn Ngọc Nam, sinh năm 2002 và Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 2004, cùng ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hoà.

Từ trái qua: Thành, Nam, Tâm, Minh, Vĩnh, Khánh, Quyền và Toàn

Từ trái qua: Thành, Nam, Tâm, Minh, Vĩnh, Khánh, Quyền và Toàn

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do mâu thuẫn từ trước giữa đối tượng Trần Quang Quyền và 1 nhóm đối tượng của Hồ Nhật Nam (chưa rõ lai lịch), ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà nhắn tin qua mạng Facebook hẹn đánh nhau tại khu vực chợ đêm thuộc Khu phố 5A, phường Tân, TP.Biên Hoà.

Theo đó, khoảng 23 giờ, ngày 26/3/2022, nhóm của đối tượng Hồ Nhật Nam khoảng 20 người, đi trên 8 xe mô tô, cầm theo hung khí tự chế, dao, mã tấu chạy từ hướng công viên 30/4 theo Quốc lộ 1A đến cổng chợ đêm phường Tân Biên thì gặp nhóm của đối tượng Trần Quang Quyền, gồm 7 đối tượng cầm theo dao, mã tấu đứng chờ nhóm của Nam đến để đánh nhau. Sau khi hai nhóm gặp nhau và tham gia hỗn chiến, một đối tượng trong nhóm của Hồ Nhật Nam đã rút một vật (giống súng) bắn chỉ thiên, sau đó các đối tượng trong băng nhóm của Nam tiếp tục sử dụng hung khí đuổi nhóm của Trần Quang Quyền chạy vào bên trong khu vực chợ đêm để truy sát.

Công an lấy lời khai đối tượng Trần Quang Quyền

Công an lấy lời khai đối tượng Trần Quang Quyền

Bực tức vì bị nhóm của đối tượng Hồ Nhật Nam đuổi chém, đến Khoảng 23 giờ ngày 27/3/2022, Trần Quang Quyền đã mượn 01 khẩu súng bắn đạn cao su của đối tượng Nguyễn Văn Nam, (sinh năm 2002, ngụ ở phường Hố Nai) và rủ thêm Vĩ, Toàn, Đăng và Phong cùng đi trên 3 xe máy, cầm theo dao tự chế và mã tấu tập trung tại ngã ba chợ Thanh Hoá, thuộc phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà để hẹn nhóm của Hồ Nhật Nam ra giải quyết mâu thuẩn. Tuy nhiên, nhóm của Hồ Nhật Nam không ra, nên các đối tượng đã nhanh chống rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Biên đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Qua xác minh truy xét, đến ngày 30/3/2022, Công an phường Tân Biên đã bắt giữ 8 đối tượng trong băng nhóm của Trần Quang Quyền, thu giữ các tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và khẩu súng bắn đạn cao su

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và khẩu súng bắn đạn cao su

Khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Nam ở khu phố 10. Phường Hố Nai, TP.Biên Hoà, cơ quan công an thu giữ 01 khẩu súng bắn đạn cao su; 8 bánh pháo hoa nổ và 02 bịch pháo banh nổ (trọng lượng khỏang hơn 10kg).

Số pháo nổ thu giữ tại nơi ở của Đối tượng Nguyễn Văn Nam

Số pháo nổ thu giữ tại nơi ở của Đối tượng Nguyễn Văn Nam

Hiện, Công an phường Tân Biên đang phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Biên Hoà truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.Biên Hoà kêu gọi các đối tượng trong nhóm của Hồ Nhật Nam, hiện đang bỏ trốn, sớm ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm