Bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển 60kg thuốc nổ

(PLVN) - Ngày 5/8, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp, đấu tranh phá thành công chuyên án QB820, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 60kg thuốc nổ.


Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật
Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật

Sau hơn hai tháng triển khai điều tra, xác minh, thu thập thông tin, vào lúc 3h25p ngày 4/8, tại khu vực thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã bắt quả tang 03 đối tượng đang vận chuyển 60kg thuốc nổ.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1954), Dương Thị Tý (SN 1961) và Nguyễn Đức (SN 1961) cùng trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quản Bình.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tại hiện trường 60kg thuốc nổ, 02 xe máy. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đang vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Phương tiện được các đối tượng sử dụng.
 Phương tiện được các đối tượng sử dụng.

Được biết, đây là những đối tượng nguy hiểm chuyên cung cấp vật liệu nổ cho các xã địa bàn tuyến biển sử dụng để khai thác trái phép thủy sản trên biển.

Hiện, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn biên phòng Nhật Lệ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 305 Bộ Luật hình sự năm 2015 về tội “Mua Bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển giao cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra theo quy định.

Đọc thêm