Bắt tạm giam bị can cho vay nặng lãi, rồi xâm phạm chỗ ở trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cho vay nặng lãi rồi tới nhà nạn nhân đe dọa tinh thần cả gia đình, một đối tượng ở TP. Tuy Hòa bị bắt tạm giam.
Công an TP. Tuy Hòa đọc quyết định khởi tố và bắt tạm giam
Công an TP. Tuy Hòa đọc quyết định khởi tố và bắt tạm giam

Trưa 17/6, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng đối với Dương Văn Toàn (sinh năm 1985, trú tại 31/27 Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”. Đây là đối tượng có nhân thân xấu và có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, dấu hiệu đòi nợ, tạt sơn, đe dọa cưỡng đoạt tài sản người khác,…..

Theo điều tra ban đầu, sau khi ra tù vào tháng 8/2020, Toàn cho vợ chồng ông Nguyễn Đình Quyết, bà Cao Thụy Huyền Trang vay số tiền 140.000.000 đồng với lãi suất 16.000.000 đồng/10 ngày. Đến tháng 12/2020, do không có tiền trả nợ, Toàn yêu cầu vợ chồng ông Quyết ký tên vào giấy bán căn nhà tọa lạc tại KP. Phước Hậu 2, phường 9, TP. Tuy Hòa với giá 235.000.000 đồng.

Từ ngày 6/12/2021 đến ngày 7/12/2021, mặc dù biết rõ căn nhà ở KP Phước Hậu 2 là nhà của bà Nguyễn Thị Trúc Phương (chị ông Quyết), nhưng Toàn cùng một số đối tượng mang theo máy cắt sắt đến nhà bà Phương đe dọa, thay ổ khóa mới, vào nhà ăn ở và cản trở trái pháp luật bà Phương vào nhà. Hành vi của Toàn và một số đối tượng chỉ dừng lại khi lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Tuy Hòa đến giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Tuy Hòa thông báo đến các cá nhân có liên quan đến việc vay tiền của bị can Dương Văn Toàn và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của bị can này, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, địa chỉ 272 Trường Chinh, phường 7, TP. Tuy Hòa để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm