Bảy đối tượng lãnh hơn 60 năm tù vì đánh, bắn người vô tội vạ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 61 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Giết người”.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Các bị cáo bị tuyên phạt, gồm: Nguyễn Rim (SN 1990), Đinh Phi Phụng (SN 1991, cùng ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cùng mức 10 năm tù, Nguyễn Hữu Nhơn (SN 2000, ngụ thị xã Ninh Hòa), Nguyễn Trường Sơn (SN 1989, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng mức 9 năm 6 tháng tù, Lê Minh Hoàng (SN 1989, ngụ TP Nha Trang), Nguyễn Thành Nhân (SN 2000, ngụ thị xã Ninh Hòa) cùng mức 9 năm tù, Nguyễn Văn Khôi (SN 2002, ngụ thị xã Ninh Hòa) mức 4 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, tối 26/11/2019, Rim cùng bạn bè ngồi ăn tại một quán ốc ở phường Vĩnh Hải (TP Nha Trang). Lúc này, Nguyễn Tấn Đạt đến mua đồ mang về và chạy xe hướng vào khu vực bàn nhóm Rim, rồi ngã xe gần đó.

Đạt sau đó mang đồ ăn về rồi quay lại quán, vào ăn uống cùng Nguyễn Thái Châu Quý Hợi và một số người khác. Thấy vậy, Rim cho rằng nhóm Đạt muốn gây sự.

Sau khi rời quán, Rim, Nhân, Khôi gọi điện thoại cho Phụng nói có người muốn đánh Rim, rồi nhờ Phụng rủ thêm người đi đánh. Phụng sau đó rủ Nhơn, Hoàng, Sơn cùng đến quán ốc.

Nhóm của Rim, Phụng sau đó dùng súng tự chế, dao bấm, gậy 3 khúc, ghế nhựa, ly thủy tinh đánh vào đầu, ngực của Đạt, gây thương tích 18%. Riêng Phụng dùng súng tự chế bắn Hợi, gây thương tích 4%.

Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng súng tự chế, đạn thể thao của Phụng, cơ quan điều tra xác định, đây là súng tự chế nhưng có tính năng, tác dụng tương tự súng quân dụng, đạn không phải đạn quân dụng. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chưa có hiệu lực nên không xem xét trách nhiệm hình sự; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết nên không xử phạt Phụng.

Đối với hành vi đập phá tài sản tại quán ốc, giá trị thiệt hại không đáng kể, không có yêu cầu giám định, bồi thường nên không xử lý hình sự về hành vi hủy hoại tài sản.

Đọc thêm