BĐBP TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 1/3, BĐBP TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng, ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ BĐBP TP Hải Phòng đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian vừa qua.
BĐBP TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì
BĐBP TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

“Lá chắn thép” khu vực biên giới biển

Thời gian qua, tình hình trên khu vực biên giới biển vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của TP Cảng. Trong bối cảnh đó, Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác quản lý kiểm soát xuất, nhập cảnh.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy BĐBP TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy BĐBP TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, năm 2021 được coi là “mùa vàng” bội thu của lực lượng BĐBP TP Hải Phòng khi đấu tranh thành công 01 chuyên án về ma túy; bắt giữ, khởi tố 02 vụ án buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, trị giá hàng hóa ước tính trên 25 tỷ đồng; xử lý hình sự 17 vụ/20 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 235 vụ/600 trường hợp, tổng số tiền xử phạt VPHC và bán phát mại hàng hóa vi phạm trên 04 tỷ đồng.

Xuất phát từ việc dự báo các đối tượng tội phạm sẽ chuyển hướng lợi dụng tuyến hàng hải quốc tế để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua đường biển, BĐBP TP Hải Phòng đã xây dựng, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng.

BĐBP TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

BĐBP TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào mục tiêu là thuyền viên trên các tàu chở hàng chuyên tuyến Hải Phòng - Hông Kông, Hải Phòng - Singapore và các tàu chở hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng Hải Phòng. Kết quả đã bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới xảy ra ngày 12/7/2021 tại cảng Nam Hải Đình Vũ, quận Hải An và vụ buôn lậu tàu CHUNG CHING xảy ra ngày 08/11/2021 tại xã Đại Bản, An Dương, TP Hải Phòng.

Cần phải nhấn mạnh rằng, sau khi bị bắt giữ, đối tượng buôn lậu tàu CHUNG CHINH đã có hành vi đưa tiền để hối lộ cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, vụ việc được báo cáo ngay về Bộ Chỉ huy BĐBP TP. Sau khi kiểm tra, khám xét tang vật, lực lượng biên phòng phát hiện bên trong chiếc túi màu đen có: 59 sợi dây chuyền, 196 chiếc nhẫn, 14 vòng đeo tay, 30 mặt dây chuyền, 182 hoa tai bằng kim loại; 406 viên vật thể hình dạng khác nhau; 1.354 viên vật thể dạng mảnh nhỏ, kích thước không đồng nhất. Tổng giá trị toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ trên 15 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15/7/2021, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo Điều 189, Bộ Luật hình sự, đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng thuộc VKS, Hải quan, Công an tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng vụ án.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy BĐBP TP Hải Phòng khẳng định: Thành công trong vệc phá 02 vụ án nêu trên đã chặt đứt đường dây buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhỏ gọn, giá trị cao và đường dây buôn lậu từ biên giới vào nội địa với thủ đoạn hết sức tinh vi. Quá trình đấu tranh phá án đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật.

Tỏa sáng hình ảnh người lính

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu BĐBP khẳng định trong bối cảnh vừa phải phòng, chống dịch COVID- 19, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ, BĐBP TP Hải Phòng đã lập được chiến công xuất sắc góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn; thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không bị cám dỗ bởi vật chất của lực lượng phá án, từ đó, phát huy và góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu BĐBP phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu BĐBP phát biểu tại buổi lễ

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng nhì cho Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng; tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng ba cho Đại tá Đoàn Văn Rỹ - Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hải Phòng và Thượng úy Dương Văn Sự - Nhân viên Kiểm tra, giám sát, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Đình Vũ, Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân và Bộ Tư lệnh BĐBP đã thưởng nóng và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho các cá nhân

Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho các cá nhân

Thời gian tới, Trung tướng Lê Đức Thái đề nghị BĐBP TP Hải Phòng cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm trong. Đầu tiên, BĐBP TP Hải Phòng cần phát huy truyền thống anh hùng lực lượng, nhất là những giá trị truyền thống, bài học kinh nghiệm được đúc kết trong suốt 63 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng biên phòng. Đồng thời chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Hải Phòng các biện pháp sát, đúng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Trung tướng Lê Đức Thái tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Trung tướng Lê Đức Thái tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Tiếp đó, BĐBP TP Hải Phòng cần vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam. BĐBP TP Hải Phòng cũng cần chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại.

Trung tướng Lê Đức Thái cũng đề nghị BĐBP TP Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cửa khẩu cảng, kiểm soát xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, BĐBP TP Hải Phòng đã xử phạt VPHC 16 vụ/74 trường hợp vi phạm; tịch thu 8,935 kg pháo nổ; 1.905 m3 cát; 235 chiếc máy hút ẩm các loại; 105 chiếc loa các loại, 95 chiếc bình thủy điện, 01 chiếc ti vi; 7.008 lít dầu DO 0,5S.

Lực lượng cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bán phát mại 235 chiếc máy hút ẩm các loại; 105 chiếc loa các loại, 95 chiếc bình thủy điện, 01 chiếc ti vi; 7.008 lít dầu DO 0,5S; 1.905 m3 cát san lấp. Tổng số tiền phát mại hàng hóa sung quỹ nhà nước: 507.830.000 VNĐ.

Đọc thêm