Bế mạc Festival trái cây và các sản phẩm OCOP Việt Nam tại Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
Sau 4 ngày diễn ra các sự kiện, tối ngày 31/5, tại Quảng trường Tây Bắc (Tp Sơn La, tỉnh Sơn La) đã diễn ra Lễ bế mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.
Văn nghệ bế mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022.
Văn nghệ bế mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022.

Phát biểu tại buổi bế mạc, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam là cơ hội để Sơn La và các tỉnh, thành phố gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, quảng bá tiềm năng, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ trái cây, sản phẩm OCOP đến thị trường trong và ngoài nước; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại bế mạc.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại bế mạc.

"Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm nay tại Sơn La đã quy tụ hàng trăm gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với những sản phẩm nông sản đa dạng, phong phú, mang đặc trưng từng vùng miền. Các sản phẩm trái cây và nông, lâm, thủy sản được các tỉnh, thành phố trưng bày công phu, đặc sắc, thể hiện nét đặc trưng riêng của từng địa phương ở mỗi gian hàng", ông Lò Minh Hùng thông tin.

Sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La trưng bày, quảng bá tại Festival.

Sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La trưng bày, quảng bá tại Festival.

Riêng tỉnh Sơn La đã lựa chọn hơn 220 mặt hàng nông, lâm, thủy sản của 12 huyện, thành phố tham gia trưng bày; trong đó, có hơn 70 sản phẩm OCOP. Ngoài ra, các hội thi tại Festival như: “Ảnh đẹp về trái cây”, “Tạo hình nghệ thuật từ trái cây”, “Chế biến món ăn ngon từ trái cây”…, với những sản phẩm vô cùng độc đáo, mới lạ, hấp dẫn đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các vị đại biểu, du khách và người dân Sơn La.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Tại buổi bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba của các Hội thi: “Ảnh đẹp về trái cây”, “Tạo hình nghệ thuật từ trái cây”, “Chế biến món ăn ngon từ trái cây” cho các cá nhân và tập thể có tác phẩm đạt giải. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 12 cá nhân đã có những thành tích tại Festival.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Khép lại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022 là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc, với chủ đề "Bản tình ca Sơn La" ca ngợi vùng đất, thiên nhiên, văn hóa và con người Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La và sinh viên Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật - Du lịch tỉnh Sơn La thể hiện, biểu diễn.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao giải ba cho các thí sinh đoạt giải các nội dung thi.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao giải ba cho các thí sinh đoạt giải các nội dung thi.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người dân và du khách, góp phần đưa Sơn La phát triển trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm trái cây và sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm trái cây và sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Đọc thêm