Bến Tre chủ động ứng phó hạn mặn năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/1, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi và lãnh đạo UBND tại địa phương đã tiến hành khảo sát các công trình phòng chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh.
Bến Tre chủ động ứng phó hạn mặn năm 2022

Bến Tre là một trong những địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn và hạn mặn kéo dài tại ĐBSCL trong thời gian sắp tới. UBND tỉnh Bến Tre đã triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống xâm nhập mặn và vận động nhân dân tích cực trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất thay đổi cây trồng vật nuôi để ứng phó trong các tháng mùa khô sắp tới.

Ông Trần Ngọc Tam khảo sát đập tạm Thành Triệu, huyện Châu Thành (Ảnh: Trương Hùng)

Ông Trần Ngọc Tam khảo sát đập tạm Thành Triệu, huyện Châu Thành (Ảnh: Trương Hùng)​

Đoàn khảo sát đã đến kiểm tra đập tạm Thành Triệu (huyện Châu Thành); cống Sa Kê (huyện Mỏ Cày Nam); cống Giồng Luông (huyện Thạnh Phú). Các công trình này được khởi công xây dựng từ 2 năm trước nhằm phục vụ công tác phòng chống hạn mặn, đã được xây dựng hoàn chỉnh, bàn giao cho đơn vị quản lý và đưa vào vận hành. Riêng cống Sa Kê dự kiến bàn giao cho đơn vị quản lý vào tháng 2/2022.

Qua khảo sát, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương các đơn vị đã sử dụng, bảo quản tốt các công trình góp phần tiết kiệm chi phí trong công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân khi tình huống hạn mặn diễn ra trong thời gian tới. Để phát huy tối đa công tác phòng, chống hạn mặn, các ngành chức năng quản lý, vận hành các công trình phải thật linh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị ứng phó hạn mặn năm nay (Ảnh: Trương Hùng)

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị ứng phó hạn mặn năm nay (Ảnh: Trương Hùng)​

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng lưu ý, trong quá trình vận hành phải đảm bảo được sự thống nhất của chính quyền cơ sở, nắm rõ ý kiến của người dân để vận hành sát với tình hình thực tế. Về lâu dài, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nói chung, để năm 2024-2025 tỉnh hoàn toàn chủ động trong việc trữ nước trong mùa hạn mặn, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nước sinh hoạt của người dân.

Đọc thêm