Bến Tre gỡ bỏ các chốt cửa ngõ, kiên trì phục hồi “vùng xanh”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND Bến Tre Trần Ngọc Tam đã thống nhất gỡ bỏ các chốt cửa ngõ, thực hiện song song công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Tại cơ sở sẽ căn cứ cấp độ dịch để lập chốt và áp dụng quy định cho phù hợp tại địa bàn.
Bến Tre gỡ bỏ các chốt cửa ngõ, kiên trì phục hồi “vùng xanh”

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bến Tre, thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến có chiều hướng tăng số ca nhiễm, xuất hiện nhiều ổ dịch mới ngoài cộng đồng và số ca ghi nhận tại các ổ dịch cao, có nguy cơ bùng phát dịch trên toàn tỉnh.

Tính đến 6 giờ ngày 10/11/2021, Bến Tre có tổng số ca mắc là 2.973 ca, trong đó có 2.173 ca ra viện, 53 ca tử vong. Toàn tỉnh đã có trên 1,288 triệu người đã tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt 88,10% dân số trên 18 tuổi tiêm mũi 1 và 43,26% dân số tiêm đủ 2 mũi.

Người dân tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Bến Tre (Ảnh: Phan Hân)

Người dân tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Bến Tre (Ảnh: Phan Hân)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Bến Tre Trần Ngọc Tam đã yêu cầu thực hiện song song nhiệm vụ kép là phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ, đảm bảo “nới lỏng ngoài nhưng chặt trong, chặt từ cơ sở”, kiên trì khôi phục lại vùng xanh. Đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu để nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là.

Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Tam đề nghị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở phải xác định và thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128.

Trụ cột thứ nhất: Giãn cách, cách ly nhanh nhất, gọn nhất, hẹp nhất và không để lây lan. Trụ cột thứ 2: Xét nghiệm thần tốc, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phân loại điều trị kịp thời. Trụ cột thứ 3: Điều trị tích cực từ xa, từ sớm để bệnh nhân không chuyển nặng, giảm tử vong. Từng địa phương chỉ đạo, điều hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo từng cấp độ phù hợp.

Bến Tre sẽ gỡ bỏ các chốt cửa ngõ trong trong ngày 11 và 12/11 (Ảnh Báo Đồng Khởi)

Bến Tre sẽ gỡ bỏ các chốt cửa ngõ trong trong ngày 11 và 12/11 (Ảnh Báo Đồng Khởi)

Bến Tre sẽ gỡ bỏ các chốt cửa ngõ của tỉnh, đồng thời xem xét lập các chốt tại cơ sở cho phù hợp, khoa học, đặc biệt là tại các vùng dịch đang diễn biến phức tạp. Việc lập chốt không gây cản trở việc đi lại đúng quy định của người dân; chỉ nhắc nhở về khai báo y tế, nếu cần cho xét nghiệm đối với các trường hợp cần thiết để kịp thời phát hiện bóc tách F0. Công tác chuẩn bị rút chốt tỉnh và lập chốt địa phương cần tiến hành khẩn trương và triển khai trong ngày 11 và 12/11.

Ngoài ra, ngành y tế Bến Tre phải chuẩn bị các điều kiện để triển khai ngay các trạm y tế lưu động khi có yêu cầu. Các địa phương chuẩn bị tốt các khu cách ly, có kế hoạch cụ thể khi có yêu cầu chuyển các trường hợp F0 không triệu chứng, F0 nhẹ, F1 về cách ly tại nhà nếu số lượng ca mắc tăng quá nhanh.

Đọc thêm