Bến Tre nới lỏng giãn cách tại các địa phương 'vùng xanh'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bến Tre nới lỏng giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 tại các huyện, thành phố có mức độ nguy cơ dịch bệnh ở mức độ bình thường mới (vùng xanh).
Bến Tre tăng cường giữ vững và mở rộng “vùng xanh, xóa vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ".
Bến Tre tăng cường giữ vững và mở rộng “vùng xanh, xóa vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ".

Theo đó, từ 0 giờ ngày 10/9/2021, Bến Tre áp dụng thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 15 trên địa bàn toàn tỉnh, có bổ sung biện pháp tăng cường phù hợp với tình hình phòng, chống dịch của tỉnh trong tình hình hiện nay.

Các thành phố, huyện có mức độ nguy cơ dịch bệnh ở mức độ bình thường mới (vùng xanh) bao gồm: TP Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Bình Đại sẽ nới lỏng giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15.

Đối với các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, đồng thời, xem xét có thể áp dụng các giải pháp, biện pháp thấp hơn so với Chỉ thị số 16 để phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Các địa phương có đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh chưa đạt mức độ bình thường mới nỗ lực, phấn đấu tăng cường thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để đạt được trạng thái bình thường mới đến ngày 15/9/2021.

Trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách, Bến Tre yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra, thời gian tới Bến Tre đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự bảo vệ và chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch của người dân.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chiến dịch tầm soát lần 2, bóc tách cho hết F0 ra khỏi cộng đồng. Thực hiện đúng tiến độ tiêm vaccine khi được phân bổ. Rà soát các cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung hiện có, điều chuyển nhân lực y tế, phương tiện, trang thiết bị… bố trí lại các cơ sở điều trị, cách ly phục vụ phòng, chống dịch phù hợp.

Bến Tre tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vào, ra Bến Tre

Bến Tre tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vào, ra Bến Tre

Về kiểm soát việc ra, vào các địa bàn, Bến Tre yêu cầu các địa phương bố trí lại hệ thống chốt kiểm soát phù hợp với tình hình mới. Tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ các địa bàn giáp ranh giữa Bến Tre với các tỉnh khác, giữa vùng xanh với các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng trong tỉnh.

Đồng thời, tăng cường các tổ tuần tra lưu động để nhắc nhở, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm, không để nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vào, ra Bến Tre.

Trong thời gian giãn cách, người dân “vùng xanh" được đi lại trong phạm vi các xã “vùng xanh", kể cả các xã “vùng xanh" liên huyện, thành phố. Nếu trường hợp thật cần thiết đi đến “vùng vàng, vùng cam" thì khi trở về phải có giấy xác nhận test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Xác định mỗi xã, phường là một pháo đài phòng, chống dịch COVID-19. Sẵn sàng có phương án phòng, chống dịch khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo khoanh vùng gọn, dập dịch hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bến Tre cũng tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh có hiệu quả, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, các giải pháp, biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong điều kiện đồng thời với phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh và bảo đảm an toàn xã hội.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bến Tre, tính đến 6 giờ ngày 10/9/2021, tổng số ca mắc trong toàn tỉnh là 1.817 ca. Trong đó, có 1.527 ca xuất viện, 45 ca tử vong.

Đọc thêm