Bến Tre phấn đấu trở về trạng thái bình thường mới trước 15/9

(PLVN) - Bến Tre quyết tâm bảo vệ vững chắc “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” trong cuộc chiến chống COVID-19 để địa phương sớm trở lại trạng thái bình thường mới trước ngày 15/9.
Ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch của tỉnh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bến Tre đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm sớm đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới.

Theo đó, ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bến Tre yêu cầu trong quá trình thực hiện cần bám sát các hướng dẫn của Sở Y tế, tiếp tục truy vết, khoanh vùng và đẩy mạnh công tác xét nghiệm để phát hiện F0, truy vết F1, F2… thu dung điều trị tích cực. Kiểm soát chặt chẽ việc vào, ra các khu vực đang thực hiện xét nghiệm tầm soát F0 và các khu vực theo 4 vòng kiểm soát: tỉnh, huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn, ấp/khu phố gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg và thực hiện nguyên tắc “5K”.

Bến Tre đã thống nhất phương án phòng chống dịch hiện nay trong toàn tỉnh là vừa truy vết vừa xét nghiệm phát hiện F0 nhằm thiết lập và bảo vệ vững chắc “vùng xanh”. Đưa ra các mục tiêu để phấn đấu trở về trạng thái bình thường mới, cụ thể: TP Bến Tre, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Mỏ Cày Nam phấn đấu đến ngày 30/8 đưa địa phương trở về điều kiện bình thường mới.

Các huyện: Châu Thành, Thạnh Phú, Ba Tri phấn đấu chậm nhất đến ngày 15/9 chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg. Toàn tỉnh phấn đấu chậm nhất ngày 15/9 trở về trạng thái bình thường mới.

Bến Tre tăng cường kiểm soát chốt ngăn chặn nguồn lây theo 4 vành đai

Để đạt được mục tiêu, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu nhanh chóng triển khai việc trình và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan bảo đảm hoạt động có tổ chức của các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi để cung ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa thiết yếu. Khuyến khích xe bán hàng hóa lưu động kết hợp với thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre phối hợp để cử lực lượng công an, quân sự, biên phòng hỗ trợ việc mua, cung ứng, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân trên một số địa bàn, nhất là một số địa bàn “nóng”.

Tiểu ban hậu cần chủ động tổ chức tiếp nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ và sớm phân bổ đến người dân. Cung ứng đầu vào cho hoạt động nông nghiệp và tổ chức tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Một điểm xe bán hàng hóa lưu động (Ảnh Báo Đồng Khởi)

Lực lượng công an, quân sự, Sở Giao thông vận tải, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, gắt gao theo 4 vành đai. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông, lưu thông hàng hóa, có phương pháp khoa học để kiểm soát không gây ách tắc giao thông; Kiểm tra, kiểm soát kỹ điểm đi, điểm đến; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngành y tế chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để thu dung các trường hợp F0 sau khi xét nghiệm. Tầm soát diện rộng, tổ chức phân tầng điều trị tích cực theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bảo đảm không lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung, trong cộng đồng. Căn cứ thực tế và dự báo tình hình để tổ chức xây dựng bệnh viện dã chiến, mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 với tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí nhưng phải đầy đủ, kịp thời, thiết thực.

Các tổ chính trị - xã hội chủ động, tích cực tham gia, phối hợp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch.

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến kêu gọi, vận động sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, quyết tâm thực hiện công tác phòng chống dịch đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cũng lưu ý các địa bàn thực hiện tốt giãn cách, không để lây lan phát sinh F0 mới, đồng thời xử lý tốt trường hợp người trở về tỉnh. Về vấn đề an sinh, duy trì mô hình “đi chợ thay dân” và xe hàng hóa lưu động để thực hiện mục tiêu “ai ở đâu ở yên đó”.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, đến nay số ca mắc trong toàn tỉnh là 1.582 ca. Trong đó, có 955 ca xuất viện, 35 ca tử vong.

Đọc thêm