Bến Tre phun thuốc khử khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 31/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 điều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tổ chức phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc trên địa bàn thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) nhằm phòng, chống dịch COVID-19.
Xe đặc chủng của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Ảnh: Nhân dân
Xe đặc chủng của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Ảnh: Nhân dân

Theo đó, xe đặc chủng của Quân khu 9 cùng xe chuyên dụng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Công an tỉnh Bến Tre tổ chức phun xịt khuẩn tại các tuyến đường gồm:

Địa bàn Phường 5, phường 6: Khu vực chợ phường 5, tuyến đường Đoàn Hoàng Minh (từ chợ phường 6 đến cầu Nhà Thương), toàn bộ tuyến đường Trương Định, khu vực chợ phường 6.

Địa bàn phường 6, phường 7, xã Bình Phú: Tuyến đường Đồng Văn Cống (từ vòng xoay Bình Nguyên đến cầu Mỹ Hóa), tuyến đường Nguyễn Văn Tư (từ vòng xoay Mỹ Hóa đến vòng xoay chợ Ngã Năm.

Địa bàn phường An Hội, xã Phú Hưng, phường 8: Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (từ vòng xoay An Hội đến ngã ba Phú Hưng), khu vực chợ nông sản Bến Tre (chợ đầu mối Bến Tre), tuyến đường lộ Thầy Cai (từ Công ty may Việt Hồng đến UBND xã Phú Hưng).

Địa bàn xã Phú Hưng, phường Phú Khương, Phú Tân: Tuyến đường Nguyễn Thị Định (ngã ba Phú Hưng đến vòng xoay Phú Khương).

Địa bàn phường Phường Phú Khương, Phú Tân, phường 4 và An Hội: Tuyến đường Đại lộ Đồng Khởi (từ vòng xoay Tân Thành đến cầu Bến Tre).

Địa bàn xã Mỹ Thạnh An: Tuyến đường Đồng Văn Cống (từ cầu Mỹ Hóa đến vòng xoay Mỹ Thạnh An), tuyến đường Nguyễn Văn Nguyễn (từ vòng xoay Mỹ Thạnh An đến cần Bến Tre).

Địa bàn xã Bình Phú: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ cầu Hàm Luông đến vòng xoay Bình Nguyên).

Riêng địa bàn phường An Hội tiến hành phun tất cả các tuyến đường nội ô thành phố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bến Tre, đến sáng 31/7, toàn tỉnh có 764 ca nhiễm COVID-19, 9 ca tử vong và 138 ca điều trị thành công đã xuất viện.

Đọc thêm