Bến Tre tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát tốt dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bằng sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao trong thực hiện “mục tiêu kép”, Bến Tre vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống người dân.
Bến Tre tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát tốt dịch COVID-19

Kiểm soát tốt dịch COVID-19

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Quán triệt tinh thần “Đồng thuận – Sáng tạo” và Phương châm hành động “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Bến Tre đã xác định, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Đồng thời, nhất quán quan điểm, vừa sẵn sàng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào tỉnh tại các điểm chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Đông Hà

Cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào tỉnh tại các điểm chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Đông Hà

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến 27/6/2021, đã tổ chức cách ly y tế cho 15.760 người, trong đó đã chấm dứt thời gian cách ly 11.396 người, đang thực hiện cách ly 4.364 người, trong đó có 35 trường hợp cách ly tập trung. Có 20 ca dương tính SARS-CoV-2 và đã được điều trị khỏi 20/20 ca.

Từ khi bùng phát dịch lần 4, Bến Tre nỗ lực không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Tính đến ngày 30/6/2021, Bến Tre không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng, trong khi các địa phương lân cận có diễn biến dịch hết sức phức tạp.

Bên cạnh đó, Bến Tre cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bến Tre đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mặt khác, các ngành chức năng từ thành phố đến các phường, xã tổ chức ra quân tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nỗ lực phát triển kinh tế trong mùa dịch

Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Bến Tre có điều kiện phát triển ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm.

Theo báo cáo của Cục thống kê Bến Tre, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bến Tre có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá so với với nhiều năm qua và đứng thứ 2/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với mức 6,47% (6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng âm (-) 2,03%). Trong đó, khu vực Nông – lâm – ngư nghiệp tăng trưởng 7,29%; khu vực Công nghiệp – Xây dựng tăng trưởng 7,64%; khu vực Dịch vụ tăng trưởng 5,36%.

GRDP 6 tháng đầu năm 2021 Bến Tre tăng 6,47% (Ảnh: Bạch Dương)

GRDP 6 tháng đầu năm 2021 Bến Tre tăng 6,47% (Ảnh: Bạch Dương)

Kim ngạch xuất khẩu đạt 656,62 triệu USD, tăng 14,51%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.194 tỷ đồng, tăng 15,54%. Huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 9.916,5 tỷ đồng, tăng 18,1% so với 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, thu hút 5.926,74 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gấp 4 lần so cùng kỳ, đạt 74,08% kế hoạch...

Về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, ông Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Thống kê Bến Tre cho biết: Cục Thống kê tỉnh sẽ sớm hoàn thành các kịch bản về tăng trưởng để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, dự kiến sẽ có 3 kịch bản gồm: kịch bản xấu nhất là tăng trưởng năm 2021 đạt 5,1%, kịch bản khá hơn là 6,5% và kịch bản tốt nhất là 7,76%.

Quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”

Trong thời gian tới, để duy trì và phát huy thành quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2021, Bến Tre cần kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp và trường học. Chủ động đăng ký tìm nguồn vaccin, tích cực vận động tài trợ kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm ngừa đảm bảo an toàn, chặt chẽ.

Bến Tre xếp thứ 2/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng GRDP (Ảnh: Bạch Dương)

Bến Tre xếp thứ 2/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng GRDP (Ảnh: Bạch Dương)

Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá trên các lĩnh vực theo phương châm “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp”. Triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư.

Tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các công trình trọng điểm, trước mắt là công trình cầu Rạch Miễu 2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các nhà máy điện gió, phấn đấu đến cuối năm 2021 hoàn thành, phát điện khoảng 180MW điện gió. Đưa Khu Công nghiệp Phú Thuận vào vận hành vào cuối năm 2021…

Với sự nỗ lực phát triển không ngừng, Bến Tre quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong 6 tháng cuối năm. Hướng đến mục tiêu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bến Tre lần thứ XI đã đề ra.

Đọc thêm