Bênh bạn nhậu, gã trai mới lớn cướp 1 mạng người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù không có quen biết hay mâu thuẫn gì với nạn nhân, nhưng hay tin bạn nhậu bị đánh, Nguyễn Hoàng Kha liền lấy cây dao tại bàn nhậu ra đâm nạn nhân tử vong.
Bênh bạn nhậu, gã trai mới lớn cướp 1 mạng người

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Phú Tân mới bắt giữ Nguyễn Hoàng Kha (sinh năm 2001, trú tại ấp Hòa Phát, xã Phú Hiệp) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyễn Hoàng Kha khai nhận tại cơ quan Công an.

Nguyễn Hoàng Kha khai nhận tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 2/6, Nguyễn Hoàng Kha cùng Nguyễn Công Thành đến nhà Đỗ Văn Mạnh (sinh năm 1999, tại ấp Hòa Phát, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân) nhậu cùng Trần Duy Linh và Nguyễn Vũ Trường.

Thành chạy xe mô tô đón Huỳnh Văn Bình đến nhậu cùng. Trên đường về đến gần nhà Mạnh thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm của Bạch Văn Pháp, Nguyễn Chí Hòa và Lê Minh Trân (sinh năm 2003, cùng trú tại địa phương).

Bình chạy về nhà Thành nói cho Kha và cả nhóm biết, Kha liền lấy con dao dùng để cắt patê chả lụa nhậu chạy ra đánh nhau với nhóm của Trân. Trong lúc xô xát, Kha đâm vào vùng bụng của Trân rồi ném bỏ cây dao tại hiện trường và chạy về nhà Mạnh. Còn Trân được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến khoảng 21h45 cùng ngày thì Trân tử vong.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Đêm 3/6, lực lượng Công an xác định Kha là đối tượng gây án nên mời về trụ sở làm việc.

Sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cải được lực lượng Công an thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, Kha đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đọc thêm