Bệnh nhân nhập viện ở Ninh Bình tăng đột biến vì nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mấy ngày qua, nắng nóng diện rộng và gay gắt diễn ra tại tỉnh Ninh Bình khiến số lượng bệnh nhân nhập viện do viêm đường hô hấp, viêm phổi, đột quỵ, sốc nhiệt, đặc biệt là bệnh liên quan đến tiêu hóa tăng cao đột biến.
Hình ảnh các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Hình ảnh các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình những ngày gần đây, lượng bệnh nhân vào thăm khám, nhập viện do liên quan đến thời tiết nắng nóng liên tục gia tăng với các triệu chứng như: đường huyết tăng cao, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đặc biệt là có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đột quỵ não.

Khoa thần kinh tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân/ngày, gấp 2 lần so với những ngày trước.

Các bác sỹ cho biết, khả năng thích nghi của người cao tuổi với sự thay đổi của thời tiết là rất kém, đặc biệt nắng nóng có thể khiến người già có cơn tăng huyết áp, cơn đột quỵ, tình trạng sốc nhiệt xảy ra khi nhiệt độ tăng quá cao có thể dẫn đến hôn mê, rối loạn tất cả các chức năng khác của cơ thể.

Vì vậy, bệnh nhân, người già, trẻ em và những người mắc bệnh nền không nên ra đường vào thời điểm nắng nóng từ 11h đến 15h. Khi ra đường mọi người cần trang bị các phụ kiện chống nắng để bảo đảm sức khỏe đồng thời uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể trong mùa nắng nóng này.

Đọc thêm