Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ tiếp thêm động lực cho Bệnh viện tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa tổ chức lễ tiếp nhận 45 tấn oxy lỏng từ các nhà tài trợ và nhà hảo tâm để phục vụ cho hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Được biết, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Cần Thơ, ngày 01/8/2021, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã chuyển đổi một phần công năng sang điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 thuộc tầng 2 và tầng 3 với quy mô 450 giường bệnh. Tuy nhiên, do là bệnh viện tuyến đầu trong hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Cần Thơ, cũng như số lượng bệnh nhân đông nên hiện tại bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, nhân lực.

BVĐK TP Cần Thơ đang chịu sức ép vì thiếu nguồn oxy lỏng phục vụ cho hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19.

BVĐK TP Cần Thơ đang chịu sức ép vì thiếu nguồn oxy lỏng phục vụ cho hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thêm vào đó, hiện nay bệnh viện đang đứng trước sức ép thiếu nguồn oxy lỏng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19; lãnh đạo bệnh viện cho biết, hiện mỗi giờ bệnh viện cần 200kg oxy lỏng (24 giờ cần 4,8 tấn oxy lỏng); tuy nhiên, giá oxy lỏng hiện tại tăng cao so với giá tại thời điểm trúng thầu dẫn đến khó khăn cho bệnh viện.

Đứng trước những vấn đề trên, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã gửi thư ngỏ đến các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để bày tỏ những khó khăn hiện tại và mong nhận được sự hỗ trợ để bệnh viện có đủ điều kiện phục vụ cho hoạt động chữa trị bệnh nhân COVID-19.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Luận, Bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bày tỏ: “45 tấn oxy lỏng nêu trên là món quà vô giá mà các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã dành cho hơn 300 bệnh nhân COVID-19 ở tầng 2 và tầng 3, cũng như tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ nhân viên của bệnh viện hoành thành sứ mệnh của người thầy thuốc. Thay mặt cán bộ nhân viên bệnh viện, tôi xin hứa sẽ sử dụng nguồn oxy nêu trên một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất để hoạt động điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đạt được kết quả tốt nhất”.

Đọc thêm