Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vận động mọi nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tập thể cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã ngày đêm vượt qua khó khăn, thách thức đảm bảo công tác chống dịch an toàn và hiệu quả trên địa bàn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác chuẩn bị Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại BVĐK Đồng Nai.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác chuẩn bị Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại BVĐK Đồng Nai.

Căng sức chống dịch

Trong 3 đợt dịch đầu tiên, tỉnh Đồng Nai chỉ ghi nhận 32 bệnh nhân COVID-19, tuy nhiên, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay thì con số bệnh nhân dương tính đã tăng gấp hàng chục lần, với nguồn lây chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh (chợ Hóc Môn và chợ Bình Điền).

Trước tình hình cấp thiết trong phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Nai lập ngay Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng với số lượng 30 giường trong thời gian 7 ngày.

BVĐK Đồng Nai đã quyết định chuyển đổi công năng của Khoa Truyền nhiễm trong bệnh viện, chạy đua với thời gian để sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị đạt tiêu chuẩn nhằm hoàn thiện đúng tiến độ.

Thử thách đặt ra cho BVĐK Đồng Nai là ngoài công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, bệnh viện còn điều phối, sắp xếp nhân sự để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 như truy vết, cách ly, điều trị theo dõi. Chưa kể đến cần máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chữa trị những bệnh nhân nặng, đặc biệt là máy thở.

Gấp rút hoàn thành Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng trong vòng 7 ngày.Gấp rút hoàn thành Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng trong vòng 7 ngày.

Khi Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng được đưa vào hoạt động với số lượng 30 giường, BVĐK Đồng Nai phải huy khoảng 10 bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, 25 điều dưỡng và một số chuyên viên, kỹ thật viên cùng nhau chia ca, kíp làm việc. Đã vào đây thì không ai được ra khỏi trung tâm, sau khi hoàn thành công việc những y bác sĩ, điều dưỡng này phải hoàn thành thời gian cách ly theo quy định thì mới có thể trở về chuyên khoa đang công tác. Đây là bài toán không dễ cho BVĐK Đồng Nai trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực.

Song song với việc gấp rút xây dựng đưa vào sử dụng Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng, BVĐK Đồng Nai được Sở Y tế giao phụ trách Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ với số lượng 380 giường bệnh (phối hợp cùng BV Long Thành và BV Nhơn Trạch).

Đồng thời, BV ĐK Đồng Nai phải tích cực đưa nhân viên y tế đi tầm soát, xét nghiệm, test nhanh cho tất cả những công ty, xí nghiệp có yêu cầu, có những lúc lên đến 50 – 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên trong một ngày.

Chặn đứng nguy cơ

Nhận thức được nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh vào bệnh viện là rất lớn, ngay từ ban đầu Ban giám đốc bệnh viện đã lên nhiều phương án xử lý và những quy định khám sàng lọc nhất định để hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Khi bệnh nhân vào bệnh viện phải khám sàng lọc, nếu xét nghiệm khẳng định dương tính thì thông báo CDC đưa đi cách ly và người nhà nuôi bệnh nhân cũng tương tự. Nếu bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh nhân đã ở lại bệnh viện thì định kỳ 7 ngày xét nghiệm một lần.

Tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng toàn bộ cán bộ y tế bệnh viện đều được xét nghiệm để đảm bảo an toàn trong bệnh viện.

Tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng toàn bộ cán bộ y tế bệnh viện đều được xét nghiệm để đảm bảo an toàn trong bệnh viện.

Riêng đối với toàn bộ nhân viên của bệnh viện thì phải làm xét nghiệm PCR với tần suất 6 ngày một lần, nhân viên có nhà trong vùng phong toả thì phải thực hiện xét nghiệm 3 ngày 1 lần.

Nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ có thể xảy ra, bệnh viện đã mua sắm thêm các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết tạo điều kiện nơi ăn, chốn ở tốt nhất cho các nhân viên y tế ở lại an toàn chống dịch, chấp nhận hy sinh đời sống gia đình, cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - cho biết, dù công việc rất nhiều với nhiệm vụ nặng nề, nhiều nguy cơ lây nhiễm nhưng tập thể, cán bộ, nhân viên y tế của BVĐK Đồng Nai vẫn luôn động viên nhau cố gắng phấn đấu, cùng nhau hỗ trợ công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu. Chỉ mong người dân hiểu và hỗ trợ công việc, cấp trên tạo mọi điều kiện về chính sách, cơ chế để hoàn thành công việc tốt nhất, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đọc thêm