Bệnh viện phổi Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác sàng lọc, phát hiện sớm lao tại cộng đồng

(PLVN) - Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác quản lý, khám chữa bệnh lao tại cơ sở y tế, thời gian qua, bệnh viện Phổi Phú Thọ đã tăng cường công tác sàng lọc lao tại cộng đồng. Qua đó, góp phần vào mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030.
Bệnh viện tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân và thường xuyên tổ chức các đợt khám sàng lọc tại cộng đồng

Bên cạnh những nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19, ngành y tế đã triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2030.

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, trung bình mỗi năm ngành y tế địa phương đã tổ chức khám phát hiện bệnh lao cho gần 25.000 lượt người, lấy trên 28.000 mẫu đờm xét nghiệm tìm vi khuẩn lao, phát hiện mới và đưa vào quản lý điều trị cho từ 650 đến 700 bệnh nhân.

Trong năm 2021, số người nghi lao đến khám tại Bệnh viện là trên 14.000 người, phát hiện 491 người mắc lao mới các thể, 100% người phát hiện mắc lao được đăng ký điều trị; tỷ lệ khỏi bệnh đạt 94,1%.

Xe X-quang lưu động được bệnh viện đưa vào các đợt khám sàng lọc

Nhằm phát hiện sớm, các trường hợp mắc lao trong cộng đồng, cùng với hoạt động khám, chữa bệnh tại đơn vị. Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ phối hợp với các trung tâm y tế tổ chức các đợt khám sàng lọc bệnh lao tại các khu dân cư cho các đối tượng có nguy cơ (người sống cùng nhà bệnh nhân lao, người có các biểu hiện lâm sàng nghi lao, người có các bệnh mãn tính và người bị suy giảm miễn dịch…), lồng ghép truyền thông, giáo dục sức khỏe về bệnh lao cho nhân dân.

Trong các đợt khám sàng lọc Bệnh viện đã đưa hệ thống xe chụp Xquang kỹ thuật số lưu động xuống tại điểm khám, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tiếp cận dịch vụ phát hiện lao miễn phí một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tích cực (Giãn cách, cách ly) đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai sàng lọc tại cộng đồng của Bệnh viện Phổi.

Kết thúc tháng 11/2021, bệnh viện đã tổ chức khám tại cộng đồng cho 991 người, 940 người được chụp phim, phát hiện 113 trường hợp có tổn thương phổi nghi lao. Khám và chụp phim tại Trại giam Tân Lập cho 3909 phạm nhân phát hiện 188 ca tổn thương phổi, thu nhận điều trị lao 46 trường hợp trong đó 01 ca AFB (+).

Để tăng cường nhóm đối tượng được tiếp cận sàng lọc, Bệnh viện Phổi đã đề ra các giải pháp đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động sàng lọc trong đó phối hợp với các khu công nghiệp sàng lọc cho công nhân làm việc trong các nhà máy, công ty (Kết quả khám và chụp phim 1328 người). Các buổi khám luôn đảm bảo thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế khuyến cáo.

Bệnh viện phổi tỉnh Phú Thọ là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong điều trị lao và bệnh phổi

Để chủ động, phát hiện sớm các ca nhiễm COVID-19 bằng hình ảnh xquang phổi theo khuyến cáo của Chương trình Chống lao Quốc gia - Bệnh viện Phổi Trung ương, đồng thời sàng lọc lao cho người nhà bệnh nhân lao đến khám và điều trị tại Bệnh viện, Bệnh viện đã bố trí xe Xquang thường trực tại cổng Bệnh viện để chụp xquang phổi miễn phí cho 100% đối tượng được chỉ định và có nhu cầu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ, thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện khám sàng lọc lao cho các xã trên địa bàn theo kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tư vấn, khám sàng lọc lao và chụp X-quang miễn phí cho tất cả các đối tượng người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống lao, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Bác sĩ CKII Lê Anh Hải – Giám đốc bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ cho biết, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp người mắc bệnh lao có thể khỏi hoàn toàn, hạn chế đến mức thấp nhất quá trình lây bệnh trong cộng đồng. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nếu các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng vào cuộc, đoàn kết, chung tay, chắc chắn chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 và tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Đọc thêm