Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa chi viện TP HCM chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không những triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, không để dịch COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (trực thuộc Bộ Y tế, đặt tại tỉnh Bình Định) còn cử hàng chục y, bác sĩ tham gia chống dịch tại TP HCM.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại TP HCM.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại TP HCM.

Tham gia chống dịch ở “chiến trường lớn”

Từ cuối tháng 7 đến nay, đã có 3 đoàn với tổng cộng 56 y, bác sĩ (18 bác sĩ, 32 điều dưỡng, 6 kỹ thuật viên) năng động, giàu nhiệt huyết của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch COVID-19.

Đoàn đầu tiên gồm 14 y, bác sĩ lên đường ngày 30/7, tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Quận 10. Đoàn thứ 2 gồm 22 y, bác sĩ lên đường ngày 11/8 và đoàn thứ 3 gồm 20 y, bác sĩ lên đường ngày 31/8, tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (trực thuộc Bệnh viên Trung ương Huế tại TP HCM).

Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh động viên đoàn y, bác sĩ trước khi lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại TP HCM.

Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh động viên đoàn y, bác sĩ trước khi lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại TP HCM.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nguyên cùng đồng nghiệp đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Quận 10 cho biết, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận nhiệm vụ điều trị thuộc tầng 2 và 3 theo phân tầng 5 cấp độ điều trị COVID-19, với nhiệm vụ chăm sóc và điều trị bệnh nhân F0 mức độ vừa và nặng.

“Tất cả bệnh nhân đều được chăm sóc đặc biệt, không có người nhà nên những việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, vỗ lưng hỗ trợ, động viên an ủi người bệnh đều do một tay bác sĩ, điều dưỡng. Đặc điểm bệnh nhân nhiễm COVID-19 diễn tiến nặng rất nhanh, cần theo dõi rất chặt chẽ, điều chỉnh phương pháp điều trị liên tục nên áp lực rất lớn”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Cùng đoàn với bác sĩ Nguyên, bác sĩ Lê Hồng Cường cũng đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Quận 10. Theo ông Lê Hồng Quý (cha của bác sĩ Cường), bác sĩ trẻ này rất xót xa trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, căng thẳng tại TP HCM. Vậy nên khi biết ngày 24/7, Bộ Y tế ra thư ngỏ và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa kêu gọi lên đường là Cường hưởng ứng ngay.

“Cường xin lỗi vì sợ cha mẹ lo, phản đối nên đăng ký rồi mới xin phép. Tôi nói: “Cha mẹ không chỉ đồng ý mà còn ủng hộ, tự hào về tinh thần tuổi trẻ dấn thân phục vụ ở con”. Là đứa trẻ luôn lo nghĩ trước tiên cho cha mẹ nên khi nghe tôi nói vậy, con trai như trút nỗi băn khoăn, càng phấn chấn, toàn tâm toàn ý lên đường”, ông Quý kể.

Bác sĩ Cường theo dõi tình hình bệnh nhân COVID-19 qua bộ đàm và màn hình tại Trung tâm Y tế Quận 10.

Bác sĩ Cường theo dõi tình hình bệnh nhân COVID-19 qua bộ đàm và màn hình tại Trung tâm Y tế Quận 10.

Là bác sĩ trẻ mới vào nghề gần 2 năm, thực tiễn tham gia chống dịch tại “chiến trường lớn” TP HCM không chỉ giúp anh Cường thêm cơ hội học hỏi, mà còn bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm làm nghề sau này. Yêu cầu tự đặt ra của anh là trau dồi, làm việc hiệu quả tối đa có thể để góp sức dập dịch, trả lại sự năng động, sức sống mạnh mẽ cho TP HCM.

Từ “điểm nóng”, bác sĩ Cường nhắn nhủ người dân quê nhà Bình Định: “Trong khi tình hình dịch trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, mong mọi người dân hết sức ý thức, tuân thủ quy định phòng, chống dịch để ngăn chặn, sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như cán bộ, nhân viên y tế, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, không để dịch COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện.

Theo đó, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc các yếu tố dịch tễ đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân, thực hiện khai báo y tế, triển khai đo thân nhiệt ngay từ cổng bệnh viện; bố trí phòng khám sàng lọc tiếp nhận bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ sốt, ho… tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Bệnh viện thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cán bộ của bệnh viện luôn kiểm tra, giám sát, nhắc nhở bệnh nhân thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân.

Nhân viên y tế Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, bệnh viện thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, nhân viên của bệnh viện, các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân điều trị. Mỗi bệnh nhân chỉ được một người nuôi bệnh…

Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cho biết, đảm bảo các tiêu chí bệnh viện an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế luôn được lãnh đạo bệnh viện quan tâm hàng đầu. Bệnh viện có phương án phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch. Toàn thể nhân viên bệnh viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

“Ngoài 3 đoàn y, bác sĩ tham gia chống dịch COVID-19 tại TP HCM, vừa qua, 9 kỹ thuật viên xét nghiệm của bệnh viện cũng tham gia xét nghiệm tầm soát dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bệnh viện cũng đã lập phương án nhân lực tổ chức trung tâm điều trị COVID-19 trong trường hợp dịch lan rộng phức tạp tại Bình Định”, tiến sĩ Vũ Tuấn Anh thông tin.

Đọc thêm