Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Phú Yên chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn thầy thuốc lên đường vào tỉnh Phú Yên hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn đoàn cán bộ, y bác sĩ lên đường vào tỉnh Phú Yên hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn đoàn cán bộ, y bác sĩ lên đường vào tỉnh Phú Yên hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Trung ương Huế khẩn cấp thành lập đoàn thầy thuốc là các y, bác sỹ có chuyên môn cao cũng như nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ kịp thời cho địa phương.

Đoàn công tác gồm 6 cán bộ, y bác sĩ là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc, kiểm soát nhiễm khuẩn... do BSCKII.Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 làm Trưởng đoàn.

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Hoàng Thị Lan Hương tặng quà động viên đoàn lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Hoàng Thị Lan Hương tặng quà động viên đoàn lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được biết, tại khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có một số ca bệnh diễn biến ngày càng nặng. Thông qua hội chẩn từ xa, Bệnh viện Trung ương Huế đã có nhiều hỗ trợ hội chẩn. Tuy nhiên, để công tác điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất, bệnh viện Trung ương Huế quyết định điều đoàn bác sỹ tình nguyện vào hỗ trợ trong công tác điều trị và một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, đoàn thầy thuốc tình nguyện gồm 18 thành viên thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã đến tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm