Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón nhận xếp Hạng đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 11/10, tại Hội trường Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên long trọng diễn ra buổi Lễ Công bố Quyết định xếp Hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Vinh danh, tri ân các cán bộ viên chức khắc phục khó khăn đoàn kết tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định xếp Hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định xếp Hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương: ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; ... Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cơ sở; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ và cán bộ, viên chức Bệnh viện.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng lớn mạnh, phát triển rộng về quy mô, chuyên sâu về khoa học kỹ thuật, khẳng định vị thế Trung tâm y tế chuyên sâu tại khu vực. Bệnh viện thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đặc biệt, Bệnh viện có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương cũng như hỗ trợ các tỉnh bùng phát dịch như Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An.

Với kết quả đạt 100 điểm xếp hạng bệnh viện đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TT – BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế. Đảm bảo đủ các điều kiện bắt buộc của bệnh viện hạng I và đạt 15/15 tiêu chuẩn bắt buộc của bệnh viện hạng đặc biệt, ngày 14/7/2021 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vinh dự được Bộ Nội Vụ phê duyệt Quyết định nâng hạng đặc biệt, số 811/QĐ-BNV ngày 14/7/2021.

Việc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được nâng hạng đặc biệt là một vinh dự, tự hào của Bệnh viện tỉnh nói riêng, ngành Y tế Thái Nguyên nói chung, song đây không phải là đích đến mà là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới.

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định xếp Hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.PGS.TS Nguyễn Công Hoàng phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định xếp Hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện vinh danh, tri ân các cán bộ viên chức đã nỗ lực, không ngại khó khăn, đoàn kết tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, động viên, khích lệ cán bộ viên chức phát huy thành tích đạt được, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng vị thế Bệnh viện Hạng đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: "Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phát huy thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có thành tích đặc biệt trong ứng dụng khoa học kỹ thuật để chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Thay mặt Bộ Y tế, tôi đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Quyết định xếp Hạng đặc biệt là thành quả xứng đáng của Bệnh viện.

Đây là niềm vinh dự, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ tập thể Bệnh viện nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân".

Đón nhận thành tích mới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên quyết tâm chủ động thực hiện tốt công tác tổ chức và đào tạo trình độ nguồn nhân lực; Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy người bệnh làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công tác khám chữa bệnh; Cùng với đó, Bệnh viện phải xác định việc đảm bảo cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động và phát triển.

Toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện nói chung và Ngành Y tế nói riêng phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch và các chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Đọc thêm