Bị cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn 'vượt rào' đi làm thẻ ATM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/8, UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 3 người trong một gia đình trú tại thôn Hiền An Bến Củi (xã Phong Xuân).
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Từ ngày 18/8 đến ngày 29/9 ông Đ.Q.L (SN 1991) cùng vợ là L.T.H và con là Đ.L.B. T phải thực hiện giám sát y tế 14 ngày tại nhà ông Đặng Quang Hồng ở thôn Hiền An Bến Củi (xã Phong Xuân).

Do xảy ra mâu thuẫn với ông Hồng, ông L đã tự ý dẫn vợ và con đến nhà ông Lê Văn Cơ trú tại thôn Vĩnh Hương, xã Phong An (huyện Phong Điền) để lưu trú. Hành vi của gia đình ông L đã bị tổ phòng, chống dịch thôn Vĩnh Hương phát hiện và yêu cầu 3 đối tượng quay trở lại nhà ông Hồng để thực hiện giám sát theo quy định.

Ngoài ra, chính quyền xã Phong Xuân còn phát hiện trường hợp N.Q.H (SN 2003) trú tại thôn Bình An đang thực hiện giám sát y tế 14 ngày (từ 16/8 - 30/8/2021) tại nhà ông Nguyễn Quang Thắng.

Trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà, H đã tự ý di chuyển đến Ngân hàng Sacombank ở thị xã Hương Trà để làm thẻ ATM. Tổ phòng, chống dịch thôn Bình An kiểm tra đột xuất đã phát hiện nên yêu cầu H quay trở lại nhà ông Thắng để thực hiện giám sát theo quy định.

Căn cứ vào các hành vi trên, UBND xã Phong Xuân đã chuyển hồ sơ các vụ việc đề xuất UBND huyện Phong Điền xử phạt theo đúng thẩm quyền.

Đọc thêm